Tuyển futsal Việt Nam thua đương kim á quân thế giới trận ra quân giải tứ hùng

23/06/2018 10:37 GMT+7

Chiều 22.6, thầy trò HLV trưởng Miguel Rodrigo đã có trận ra quân gặp ĐTQG Nga - á quân thế giới tại Giải futsal quốc tế CFA 2018 đang diễn ra tại Trung Quốc.

Đội tuyển fustsal Việt Nam với phần lớn cầu thủ trẻ và lần đầu lên tuyển đã thúc thủ với tỷ số 6-2 trước tuyển Nga, đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều.
Thua trận nhưng điều quan trọng là các cầu thủ mới của đội tuyển Việt Nam đã được thử lửa và thi đấu rất tốt, tự tin, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho họ trong tương lai.
Ngày mai (23.6), ĐT Việt Nam sẽ đá lượt trận thứ 2 gặp đội chủ nhà Trung Quốc vào lúc 13 giờ 30 (giờ Việt Nam).
Nhập cuộc, hai đội không thăm dò nhau mà nhập cuộc rất nhanh, các cầu thủ ĐT futsal Việt Nam nhập cuộc rất tốt với những đòn tấn công ăn miếng trả miếng với các cầu thủ ĐT Nga Độc Lập
Tuy lần đầu được tham gia giải đấu mang tầm Quốc tế, các cầu thủ trẻ của Việt Nam không hề tỏ ra thua kém đối thủ đến từ châu Âu với thể hình và thể lực vượt trội Độc Lập
Các học trò của HLV Miguel Rodrigo tập trung trong thời gian rất ngắn, mới chỉ tập với nhau được 5 buổi trước khi lên đường sáng Trung Quốc tham dự giải nhưng các cầu thủ trẻ đã thể hiện chất lượng chuyên môn và sự quyết tâm cao Độc Lập
Trong 12 phút đầu của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã có thế trận ngang ngửa thậm trí cơ hội tiếp cận khung thành đối phương còn nhỉnh hơn Độc Lập
Đến phút thứ 13, trong một pha phản công nhanh, tiền đạo của ĐT Nga căng bóng cắt mặt khung thành của thủ môn Đình Thuận, Danh Phát lao về hỗ trợ phòng thủ để bóng bật chân bay vào lưới nhà giúp ĐT Nga có bàn mở tỷ số 1-0 Độc Lập
Các tuyển thủ Việt Nam dù đã rất cố gắng nhưng không thể ngăn cản những pha tấn công sắc bén của đối thủ, Việt Nam liên tục bị thủng lưới 5 bàn Độc Lập
Từ một tình huống đá phạt, sau pha phối hợp đá phạt tốt thì Chu Văn Tiên đã dứt điểm tung lưới thủ môn Tsaider của ĐT Nga, giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách xuống 1-5 Độc Lập
Suốt trận đấu, các cầu thủ Việt Nam không thiếu cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn Tsaider đã quá xuất sắc hóa giải hầu hết các pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam Độc Lập
Trận đấu đã dừng lại khi tỷ số là 6 - 2 nghiêng về đội đương kim á quân Thế giới. Sau trận đấu, HLV trưởng Miguel Rodrigo cho biết ông rất hài lòng với cách thể hiện của các học trò, nhất là các cầu thủ trẻ lần đầu thi đấu một trận cầu đỉnh cao nhưng không hề tỏ ra lép vế, e dè trước đối thủ mạnh. Ông còn cho biết thêm, ngoài kỹ thuật dứt điểm thì cầu thủ futsal Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về khả năng ra quyết định dứt điểm khi đối mặt với thủ môn đối phương Độc Lập
Việc các cầu thủ trẻ được tập trong lần này với chất lượng khá tốt đã tạo 1 luồng gió mới cho đội tuyển futsal Việt Nam. Hiện futsal Việt Nam đã có khoảng 30 cầu thủ chất lượng để HLV trưởng có thêm nhiều lựa chọn cho đội tuyển, cũng như sẽ tạo sự cạnh tranh trong thể hiện khả năng để được sát cánh cùng đội tuyển quốc gia trong tương lai Độc Lập
Ở trận đấu khai mạc giải trước đó, ĐT chủ nhà Trung Quốc (áo đỏ) đã vượt qua đối thủ New Zealand với tỷ số 2-1 Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.