Tuyển Việt Nam: Tiền vệ Vũ Minh Tuấn khẩn cấp về quê thăm bố ốm nặng

29/11/2016 18:50 GMT+7

Được sự đồng ý của HLV trưởng đội tuyển quốc gia Nguyễn Hữu Thắng, tiền vệ đất mỏ Vũ Minh Tuấn đang trên đường di chuyển từ TP.HCM về thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bố của anh đang ốm rất nặng.

Chiều nay, 29.11, Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cho thethao.thanhnien.vn hay, ông đã xin phép HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng cho Vũ Minh Tuấn được về quê nhà ít ngày, chăm sóc cha đang nguy kịch. “HLV Hữu Thắng đã đồng ý ngay, đây là hành động nhân văn. Phận làm con, chữ hiếu làm đầu”, ông Phạm Thanh Hùng nói.
Tối nay, Vũ Minh Tuấn sẽ có mặt ở Cẩm Phả. Trước đó, nhiều đồng đội, bạn bè anh đã hay tin bố anh bị ung thư, bệnh viện đã cố gắng cứu chữa nhưng đành bất lực. Vợ anh từng chia sẻ, thời gian còn sống của bố chồng mình chỉ còn đếm từng ngày, từng giờ.
Vũ Minh Tuấn và chiếc cúp tặng bố facebook Vũ Minh Tuấn
Những ngày vừa qua khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2016, Vũ Minh Tuấn đã cố gắng nén chặt nỗi đau trong lòng thi đấu với tinh thần tập trung cao nhất. Hình ảnh người bố luôn ở trong trái tim anh.
Tháng 9.2016 khi Than Quảng Ninh lần đầu tiên vô địch Cúp quốc gia, Vũ Minh Tuấn đã chụp ảnh cùng chiếc cúp và viết dòng chữ “Chiếc cúp đầu tiên con dành tặng bố” trên trang cá nhân facebook.
Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng cho biết, sau khi lo xong chuyện gia đình, Vũ Minh Tuấn sẽ tiếp tục trở lại đội tuyển quốc gia cống hiến vì màu cờ sắc áo. Chắc chắn, đó cũng là điều mà cha của Vũ Minh Tuấn luôn luôn mong muốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.