Việt Nam nhờ FIFA lập danh sách giải đấu để cá cược hợp pháp

20/06/2017 07:47 GMT+7

Ngành thể thao đang rất bối rối trong việc thiết lập danh sách các trận đấu, các giải đấu bóng đá quốc tế làm căn cứ cá cược hợp pháp tại Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đã trình lên Tổng cục TDTT danh sách sơ bộ, chỉ gồm những giải do FIFA trực tiếp tổ chức như World Cup, giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro), châu Á...; loại bỏ những giải bóng đá quốc gia hàng đầu châu Âu như Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha; giải quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và kể cả giải bóng đá thuộc SEA Games. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng nếu loại bỏ những giải đấu nói trên là không hiểu đúng tinh thần của Nghị định 06/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế.

Ngày 19.6, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Chúng tôi đã đọc trên Báo Thanh Niên những ý kiến xung quanh vấn đề cá cược hợp pháp, trong đó bà Mea Mua, Giám đốc Công ty tiếp thị thể thao Strata, đã đưa ra quan điểm đáng lưu ý là những giải đấu quốc gia của châu Âu tuy FIFA không trực tiếp tổ chức nhưng đã được FIFA công nhận.
Để làm rõ thế nào là những trận đấu, giải đấu được FIFA phê chuẩn, công nhận, Tổng cục TDTT vừa yêu cầu VFF phải gửi văn bản sang FIFA đề nghị thông báo rõ tên cụ thể. Sau khi nhận phản hồi từ FIFA, ngành thể thao và VFF tiếp tục tổng hợp, đăng tải công khai dự thảo danh sách nhằm lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ ngành có liên quan cũng như ý kiến từ người dân”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.