Việt Nam trở lại top 3 SEA Games 29 nhờ VĐV... Thái Lan

14/12/2017 09:23 GMT+7

Hội đồng thể thao Đông Nam Á vừa công bố tên 3 VĐV sử dụng chất cấm tại SEA Games 29 và họ sẽ bị tước huy chương của đại hội.

Trong số này có VĐV pencak silat Thái Lan A.Nusiran - một trong ba VĐV giành HCV đồng đội nội dung biểu diễn. Theo quy định của điều lệ, những VĐV đứng vị trí kế tiếp sẽ được đôn lên. Tại SEA Games 29, nhóm VĐV Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Huyền đã giành HCB và nay HCV thuộc về 3 cô gái Việt Nam.
Tổng cục TDTT sẽ cho 3 VĐV truy lĩnh tiền thưởng, thay vì 25 triệu đồng cho mỗi tấm HCB thì mỗi người sẽ được 40 triệu đồng. Hà Nội cũng sẽ thưởng 55 triệu đồng/người thay vì 30 triệu đồng.
Điều đáng chú ý là mới tháng trước, Việt Nam đã bị mất vị trí thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 29 vào tay Singapore vì 1 VĐV nhảy cầu Malaysia dính chất cấm nên HCV đã thuộc về VĐV Singapore (đoạt HCB trước đó). Nhưng nhờ sự cố của VĐV Thái Lan như vừa nói ở trên, Việt Nam đã trở lại hạng 3 vì hơn Singapore đúng 1 HCV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.