Pháp có thể sớm 'buông súng' ở EURO 2016 vì kiệt sức

10/06/2016 07:05 GMT+7

Trang tin PA vừa công bố một thống kê nghiên cứu đối với tất cả các cầu thủ tham dự EURO 2016 cho thấy tuyển Pháp có thể lâm vào tình trạng kiệt sức sớm ở sự kiện này.

Nghiên cứu trên được đưa ra sau khi PA thống kê tổng cộng thời gian thi đấu trong 1 năm qua (tính từ ngày 31.5.2015 đến ngày 31.5.2016) của 552 cầu thủ thuộc 24 đội tuyển tham dự EURO 2016. Kết quả cuối cùng đã chống lại “The Blues”.

Theo đó, đội hình 23 tuyển thủ của đoàn quân HLV Didier Deschamps đã ra sân tổng cộng 86.115 phút cho CLB và tuyển quốc gia ở mùa trước, tương đương với khoảng 957 trận đấu, trong đó trung bình mỗi cầu thủ chơi 41,6 trận.

Trong thống kê “hành sức” của PA, Tây Ban Nha xếp thứ 2 khi mỗi cầu thủ ra sân trung bình 40,4 trận, kế tiếp là Bồ Đào Nha (39,9 trận), Anh (39,3 trận). Trong khi đó, tuyển Áo xếp vị trí cuối cùng khi 23 tuyển thủ của họ mùa trước thi đấu tổng cộng 59.094 phút, tương đương trung bình mỗi cầu ra sân 28,5 trận.

Theo thống kê này, Pháp ít nhiều đối mặt với nguy cơ sa sút thể lực nếu tiến sâu vào giải. Tuy nhiên đội quân của HLV Deschamps được bù đắp nhờ thi đấu trên sân nhà.

Smalling của tuyển Anh đã thi đấu tổng cộng khoảng 61 trận ở mùa giải vừa qua AFP

Như vậy, trong số các đội tuyển được đánh giá là ứng viên vô địch EURO 2016, ĐKVĐ thế giới Đức có nhiều lợi thế về mặt thể lực khi tổng số thời gian 23 tuyển thủ của họ thi đấu ở mùa trước kém chủ nhà Pháp đến hơn 8.400 phút, ít hơn ĐKVĐ Tây Ban Nha hơn 5.000 phút và Anh khoảng 4.000 phút...

Lý do bắt nguồn từ giải Bundesliga (Đức) ít hơn Premier League và La Liga 4 vòng đấu. Đây được xem là một lợi thế không nhỏ cho “Cổ xe tăng” Đức tại ngày hội bóng đá châu Âu năm nay. Bởi như nhận định của HLV Arsene Wenger, thể lực hiện nay được xem là một vấn đề có thể quyết định số phận một trận đấu, giải đấu bóng đá.

ĐKVĐ thế giới Đức đang có nhiều lợi thế về thể lực nhờ Bundesliga thi đấu ít hơn Reuters

Đội tuyển Anh dù đứng thứ 3 trong thống kê trên nhưng xét từng cầu thủ, đội bóng của HLV Roy Hodgson đang sở hữu cầu thủ “cày” nhiều nhất ở mùa giải qua trong số 552 tuyển thủ dự EURO 2016. Đó là Chris Smalling khi trung vệ của Manchester United đã thi đấu tổng cộng 5.472 phút, tương đương với khoảng 61 trận.

Các tuyển thủ xếp sau Smalling đều đến từ các giải đấu ở xứ sở sương mù gồm: thủ thành tuyển Bỉ Simon Mignolet và hậu vệ tuyển Anh Nathaniel Clyne (đều chơi cho Liverpool), hậu vệ tuyển xứ Wales Chris Gunter (người đang khoác áo CLB Reading tại giải Championship). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.