Tuyển Anh chưa từng thắng ở trận mở màn EURO

11/06/2016 18:05 GMT+7

Lịch sử đã chống lại thầy trò HLV Roy Hodgson khi trong 7 lần dự EURO, tuyển Anh có tới 3 trận thua, 4 hòa ngay trong ngày mở màn.

“Tam sư” đã sẵn sàng để đối đầu với Nga trong trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 12.6 (giờ VN). HLV Roy Hodgson đã lên tiếng trấn an người hâm mộ nhưng xem chừng, những ai yêu mến “Tam sư” chẳng thể nào được yên tâm.
Trong 7 lần được dự EURO, tuyển Anh thua đến hơn một nửa (Pháp 2-1 năm 2004, Bồ Đào Nha 3-2 năm 2000, Cộng Hòa Ireland 1-0 năm 1998), 4 trận mở màn còn lại, “Tam sư” đều nhọc nhằn có được kết quả hòa (Pháp 1-1 năm 2004, Thụy Sỹ 1-1 năm 1996, Đan Mạch 0-0 năm1992, Bỉ 1-1 năm 1980).
Chỉ duy nhất một lần tuyển Anh chiến thắng là ở trận mở màn một giải đấu lớn là tại World Cup 1998 (thắng Tunisia với tỷ số 2-0). Nhưng trong 5 lần còn lại từ 1990-2014, “Tam sư” cũng thất bại 2 lần và hòa đến 3.
Tuy vậy, đoàn quân của Roy Hodgson vẫn đang rất lạc quan. Nhà cầm quân 68 tuổi còn khẳng định: “Hãy quên đi quá khứ để hướng về tương lai”. Bởi lẽ, “Tam sư” đang sở hữu đội quân tinh nhuệ nhất từ trước đến nay với bộ đôi Giày vàng - Giày bạc Premier League Harry Kane - Jamie Vardy, lão tướng Wayne Rooney, nhân tố bí ấn Marcus Rashford,.. Do đó, Hodgson và các học trò đang tin tưởng về việc lên ngôi vô địch EURO 2016.
Nhưng mới đây, trên Daily Mail, Gareth Bale của tuyển Xứ Wales, đối thủ nặng kí của tuyển Anh tại bảng B phát biểu như tạt gáo nước lạnh vào mặt đối thủ.
Bale lên tiếng mỉa mai tuyển Anh AFP
“Tuyển Anh sẽ thua vì quá tự tin. Họ luôn kiêu ngạo trước khi làm được bất cứ điều gì. Truyền thông nước Anh tâng bốc họ tới mức khiến họ không rõ mình đang đứng ở đâu”, cầu thủ đắt nhất thế giới đã sớm châm ngòi mâu thuẫn giữa hai đội bóng.
Thật vậy, kể từ khi EURO bắt đầu khởi tranh vào năm 1960 đến nay, tuyển Anh 2 lần dự bán kết, 2 lần dự tứ kết, 4 lần dừng chân ở vòng bảng, 5 lần không thể vượt qua vòng loại và 1 lần không tham dự (EURO 1960). 
Nguyên nhân được cho là do, truyền thông Anh đã thổi phồng thành tích của bóng đá nước nhà. Nhưng trên thực tế, thực lực của tuyển Anh lại không thấm gì so với các đối thủ khác. Vì thế, “Tam sư” luôn gặp thất bại tại các giải đấu quốc tế dù nền bóng đá trong nước lại vô cùng phát triển. Ở lượt trận mở màn vào rạng sáng mai, năng lực của đoàn quân Roy Hodgson lần nữa lại được đặt lên bàn cân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.