Tuyển Ý mất người, thủ môn trẻ của AC Milan sáng cơ hội dự EURO 2016

12/04/2016 20:40 GMT+7

Hai tháng trước EURO 2016, HLV Antonio Conte đã đón thiệt hại quân số đầu tiên khi thủ môn số 3 Mattia Perin đứt dây chằng, mở ra cơ hội cho 'người nhện' trẻ mới 17 tuổi Gianluigi Donnarumma của AC Milan.

Hai tháng trước EURO 2016, HLV Antonio Conte đã đón thiệt hại quân số đầu tiên khi thủ môn số 3 Mattia Perin đứt dây chằng, mở ra cơ hội cho 'người nhện' trẻ mới 17 tuổi Gianluigi Donnarumma của AC Milan.

Thủ môn Perin sẽ vắng mặt tại EURO 2016 - Ảnh: AFP

“Cuộc kiểm tra y tế của Genoa với Mattia Perin đã phát hiện dấu hiệu dây chằng gối phải của cậu ấy đã bị rách”, trang chủ của CLB Genoa ra thông báo.

Theo các hãng truyền thông nước Ý, Perin sẽ lên bàn mổ vào ngày 13.4. Dù ngày hồi phục chính thức chưa được công bố, thì chắc chắn một điều là anh sẽ không thể nào dự EURO 2016.

Đây sẽ là điều đáng tiếc cho tuyển Ý cũng như cá nhân thủ thành sinh năm 1988 này. Sở hữu chiều cao ấn tượng là 1,88m, chàng trai 23 tuổi này đã sớm nổi lên như một trong những “người nhện” đáng chú ý tại Serie A nhờ phản xạ nhanh nhạy và khả năng ra vào hợp lý của mình.

Donnarumma đang là thủ môn số 1 của AC Milan - Ảnh: AFP

Ở cấp độ đội tuyển, Perin là thành viên của tuyển Ý dự World Cup 2014. Vào thời điểm đó, ở tuổi 21 anh đã được đặt niềm tin ở vị trí thủ môn số 3 “Azzurri” sau Buffon và Sirigu.

Cũng trong năm 2014, Perin ra mắt đội tuyển ngày 18.11, khi vào thay cho Sirigu trong 17 phút cuối trận giao hữu thắng Albania 1-0.

Tin buồn cho Perin, nhưng cũng là cơ hội mở ra cho thủ môn trẻ tài năng Donnarumma của Milan. Chàng trai mới 17 tuổi đang là thủ môn số 1 của AC Milan nhờ lối bắt bóng chững chạc và vững vàng của mình. Anh cũng vừa có trận ra mắt tuyển U.21 Ý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.