Barcelona run rẩy vì hàng thủ trước trận Siêu kinh điển

15/04/2014 11:51 GMT+7

(TNO) Trước trận 'Siêu kinh điển' ở chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 17.4 (giờ VN) với Real Madrid, hàng thủ được đánh giá là 'tử huyệt' của Barcelona.

(TNO) Trước trận 'Siêu kinh điển' ở chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 17.4 (giờ VN) với Real Madrid, hàng thủ được đánh giá là 'tử huyệt' của Barcelona.

>> HLV Martino có thể mất việc nếu Barcelona thua Siêu kinh điển
>> Barcelona tiếp tục rỉ máu
>> HLV Martino: Cơ hội vô địch đã tuột khỏi tay Barcelona

Barcelona run rẩy vì hàng thủ trước trận Siêu kinh điển-1
Busquets (phải) đã phải chơi ở vị trí trung vệ trong trận Barca thua Granada - Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Barcelona đang đặt câu hỏi: "Điều gì đang xảy ra với đội bóng từng được đánh giá là mạnh nhất thế giới?". Cách đây 1 tuần, Barcelona vẫn còn đang tràn trề hy vọng tái lập cú ăn ba như năm 2009. Thế nhưng, giờ đây, họ lại đứng trước viễn cảnh trắng tay.

Một trong những nguyên nhân chính khiến cho Barcelona lâm vào hoàn cảnh hiện nay là hàng thủ lỏng lẻo. Trong tay HLV hiện có 3 trung vệ là Carles Puyol, Gerard Pique và Marc Batra.

Tuy nhiên, ở trận thua Granada hồi cuối tuần qua, cả 3 đều không thể ra sân do chấn thương. Để chữa cháy, HLV Martino đã phải sử dụng Sergio Busquets và Javier Mascherano chơi ở trung tâm hàng thủ trong khi Alex Song làm nhiệm vụ thu hồi bóng ở phía trên.

Thế nhưng, chính 3 cầu thủ này lại mắc lỗi trong bàn thua của Barca. Song mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho Granada thực hiện một phản công nhanh trong khi cả Busquets lẫn Mascherano không thể theo kịp tốc độ của Brahimi và cầu thủ này đã sút tung lưới thủ môn Pinto.

Barcelona run rẩy vì hàng thủ trước trận Siêu kinh điển-2
Cả Pique (trái) lẫn Batra đều đang bị chấn thương - Ảnh: Reuters

Khi tiếp quản Barcelona hồi đầu mùa, đáng lý ra Barcelona cần phải tăng cường hảng thủ. Bởi Puyol liên tục bị chấn thương hành hạ từ mùa trước còn Batra vẫn còn non kinh nghiệm. Dù vậy, HLV Martino đã không mua một hậu vệ nào.

Bên cạnh đó, việc thủ môn Victor Valdes bất ngờ bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải cũng khiến cho hàng thủ của Barcelona thêm mong manh. Ở tuổi 38 và rất ít khi được ra sân, Pinto khó lòng tạo nên sự yên tâm cho các đồng đội.

Barcelona run rẩy vì hàng thủ trước trận Siêu kinh điển-3
Việc Valdes (nằm) không thể thi đấu đến cuối mùa cũng là tổn thất lớn cho Barcelona - Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Marca.com thì trong buổi tập hôm qua, Pique, Puyol và Batra đã trở lại tập nhẹ. Việc các cầu thủ này có thể ra sân hay không vẫn là một dấu hỏi.

Tuy vậy, cho dù có thể góp mặt thì với tình trạng sức khỏe chưa thật sự tốt, họ cũng khó lòng theo kịp tốc độ của các cầu thủ tấn công bên phía Real Madrid như Gareth Bale hay Angel Di Maria.

Trận "Siêu kinh điển" sắp tới có thể sẽ quyết định tương lai của HLV Martino. Bởi trắng tay là điều mà cả ban lãnh đạo lẫn CĐV Barcelona khó chấp nhận. Tuy nhiên, dường như có quá nhiều điều đang chống lại ông.

Khánh Uyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.