HLV Moyes đã sai lầm với ‘canh bạc’ Rooney

10/04/2014 07:03 GMT+7

(TNO) Quyết định đưa Wayne Rooney vào sân thi đấu bất chấp anh này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương là một sai lầm và khiến Manchester United (M.U) không thể làm nên bất ngờ trên sân Bayern Munich trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (10.4, giờ VN).

(TNO) Quyết định đưa Wayne Rooney vào sân thi đấu bất chấp anh này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương là một sai lầm và khiến Manchester United (M.U) không thể làm nên bất ngờ trên sân Bayern Munich trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (10.4, giờ VN).

>> Bayern Munich 3-1 M.U: Hùm xám quá mạnh
>> 5 hy vọng để M.U lật ngược thế cờ
>> Tăng hạng nhưng vị trí M.U vẫn rất thấp ở IFFHS

HLV Moyes đã sai lầm với ‘canh bạc’ Rooney-1
HLV Moyes đã sai lầm khi sử dụng Rooney - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, HLV David Moyes đã quyết định tung Rooney vào sân ngay từ đầu, bất chấp việc anh này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Để có thể thi đấu, chân sút 28 tuổi đã phải tiêm thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, quyết định này của HLV Moyes đã không mang lại hiệu quả. Trong suốt trận đấu, Rooney đã không tạo được một sức ép đáng kể nào về phía khung thành của Bayern Munich. Kể cả khi có cơ hội, tiền đạo này cũng không thể dứt điểm để mang về bàn thắng cho “Quỷ đỏ”.

Ở phút 20, khi có bóng trong vùng cấm địa, thay vì chuyền cho Shinji Kagawa ở một vị trí rất trống trải thì Rooney lại dứt điểm. Dĩ nhiên, cú sút của anh đã bị các cầu thủ Bayern Munich cản phá.

Trong hiệp 2, khi mà tỷ số đang là 1-1, Rooney lại có cơ hội trong vùng cấm địa. Thế nhưng, cú sút của cầu thủ này lại giống như một pha phá bóng của các hậu vệ Bayern Munich.

Nếu như chỉ 1 trong 2 cơ hội đó được chuyển hóa thành bàn thắng thì mọi việc đã trở nên rất khác đối với M.U. Bình thường, nhiều khả năng Rooney đã có thể ghi bàn trong những tình huống nói trên. Thế nhưng, khi thi đấu trong điều kiện chưa hoàn toàn bình phục, anh đã không thể làm được.


Rooney (10) không thể tạo sức ép đối với Bayern Munich khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương - Ảnh: AFP

Vậy thì lỗi thuộc về HLV Moyes. Vẫn biết rằng Rooney là một cầu thủ rất quan trọng của M.U. Trong sự nghiệp của mình, Rooney đã có 29 bàn thắng trong 89 trận đấu tại Champions League. Không có chân sút người Anh nào có thành tích ngang bằng anh.

Thế nhưng, thay vì sử dụng một “thương binh” Rooney, Moyes có thể đưa Javier Hernandez vào sân. Chân sút người Mexico hoàn toàn có khả năng gây áp lực tốt hơn về phía khung thành của Bayern Munich.

Dù vậy, vẫn còn may cho Moyes và cả Rooney khi anh này không bị tái phát chấn thương. Bị loại ở Champions League, mục tiêu của M.U giờ đây là giành quyền có mặt ở cúp châu Âu mùa tới và HLV Moyes vẫn cần có Rooney. Nếu anh chẳng may bị chấn thương thì đó sẽ là một thảm họa.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.