Truy thêm cầu thủ tiêu cực

13/04/2014 03:00 GMT+7

* “Tử hình” về mặt nghề nghiệp các cầu thủ bán độ Nguồn tin từ đội The Vissai Ninh Bình hôm qua cho biết, trong số những cầu thủ dính vào trận gặp Kelantan tại AFC Cup không có tên Lê Phước Tứ, nhưng theo lãnh đạo đội, đây có thể là cầu thủ có liên quan đến một số trận đấu bất thường của Ninh Bình ở mùa giải V-League 2014.

* “Tử hình” về mặt nghề nghiệp các cầu thủ bán độ

Nguồn tin từ đội The Vissai Ninh Bình hôm qua cho biết, trong số những cầu thủ dính vào trận gặp Kelantan tại AFC Cup không có tên Lê Phước Tứ, nhưng theo lãnh đạo đội, đây có thể là cầu thủ có liên quan đến một số trận đấu bất thường của Ninh Bình ở mùa giải V-League 2014.

>> Rúng động lời khai của cầu thủ The Vissai Ninh Bình
>> Hạ SHB.Đà Nẵng tại Chi Lăng, Vissai Ninh Bình đoạt Cúp Quốc gia
>> Vissai Ninh Bình xin đăng cai giải vô địch các CLB Đông Nam Á

Truy thêm cầu thủ tiêu cực
Nhiều cầu thủ Ninh Bình tham gia bán độ ở trận gặp Kelantan - Ảnh: trang web AFC

Cụ thể là các trận thua Than Quảng Ninh 1-3, Quảng Nam 1-3, Bình Dương 2-5. Tứ là cầu thủ của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn - đội bóng “nổi tiếng” dính đến nhiều trận có “mùi” ở những mùa giải trước.  

Treo giò vĩnh viễn

“Nếu có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra về việc các cầu thủ The Vissai Ninh Bình đã tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số, chắc chắn nhóm cầu thủ này sẽ bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn”, ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) khẳng định như vậy.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ một số cầu thủ của CLB Ninh Bình có dấu hiệu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số các trận đấu đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng khi lãnh đạo đội cho biết các cầu thủ không chỉ cá độ bóng đá trong trận với đội Kelantan (Malaysia) mà còn tại V-League, nghĩa là mức độ vi phạm pháp luật và vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp tăng theo cấp số nhân.

 

Nếu có kết luận chính thức từ cơ quan điều tra về việc các cầu thủ The Vissai Ninh Bình đã tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số, chắc chắn nhóm cầu thủ này sẽ bị cấm hoạt động bóng đá vĩnh viễn

Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT mới lấy lời khai cầu thủ về diễn tiến vụ tham gia cá độ tại AFC Cup, từ lời bàn bạc ban đầu của Trần Mạnh Dũng rủ rê các đồng nghiệp cá độ cho đến khâu cuối cùng là chia chác khoản tiền thắng độ 800 triệu đồng (cả 10 cầu thủ đã nộp lại cho công an khi bị triệu tập). Còn việc tham gia cá độ của các cầu thủ này tại V-League vẫn đang được làm rõ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Hường cho hay, với tư cách là nơi quản lý nghề nghiệp về bóng đá, VFF có quyền đưa ra những nhận định cũng như dự kiến hình thức xử lý với số cầu thủ này. “Hành vi của các cầu thủ tham gia cá độ là không thể tha thứ được. Họ phải nhận hình thức kỷ luật cực nặng”, ông Hường nói. 

Sẽ trở thành “án điểm” của VFF

Ông Hường cho biết: “Trong vụ án bán độ của đội U.23 VN tại SEA Games 23 năm 2005, chính tôi là người ký quyết định kỷ luật các cá nhân có liên quan, kể cả khi cơ quan điều tra chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng dựa vào những bằng chứng do công an cung cấp, Ban Kỷ luật khi đó đã quyết định cấm Quốc Vượng tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm vì là người chủ mưu, Văn Quyến bị cấm 4 năm, còn các cầu thủ Đà Nẵng khi đó là Hải Lâm, Văn Trương, Quốc Anh bị cấm 3 năm. Đây là án điểm của VFF vào thời điểm đó và có thể sắp tới, vụ tham gia cá độ của các cầu thủ Ninh Bình cũng sẽ trở thành án điểm của VFF. Điều đặc biệt của lần xử lý này là tình tiết sẽ được tăng nặng do các cầu thủ không hề sợ bài học từ vụ bán độ năm 2005 mà còn cố tình thực hiện những hành vi bị cả xã hội lên án”.

Trả lời phỏng vấn VTV, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đang ở Malaysia cũng bày tỏ: “Tôi đề nghị cần phải loại trừ vĩnh viễn các cầu thủ này khỏi đời sống bóng đá”.

Luật sư Phạm Liêm Chính cũng ủng hộ mức phạt cấm thi đấu vĩnh viễn, mà theo cách nói của ông, như “tử hình” về mặt nghề nghiệp. Ông cũng đề xuất chỉ cần cấm thi đấu và nếu xử lý hình sự thì xử lý những người chủ mưu, còn với những cầu thủ bị lôi kéo thì nên kỷ luật theo quy chế bóng đá.

Ung nhọt vỡ ra là “rất cần thiết”

Hơn 15 cầu thủ The Vissai Ninh Bình và các tuyến còn lại vẫn tập bình thường trong ngày hôm qua. Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ cho biết các ngoại binh và cầu thủ nội không dính đến vụ bê bối bán độ vẫn chủ động tự luyện tập để giữ phong độ. Các đội U.19, U.21 của Ninh Bình vẫn tập tích cực vì chưa nhận được thông tin nào từ lãnh đạo đội bóng về việc có giải tán hay không. Chủ tịch Tập đoàn The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường cho biết ông không cảm thấy hoảng hốt xung quanh sự cố này và thấy ung nhọt vỡ ra là điều rất cần thiết để làm lại. Ông cũng sẽ cân nhắc có nên giải thể đội hay không vào đầu tuần sau.

 Đinh Dụng

Đào Đức Lợi là ai ?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên địa bàn xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng chỉ có một người tên là Đào Đức Lợi (SN 1978). Người dân quanh khu vực Lợi sinh sống cũng cho biết từ hai ngày trước (10.4) Lợi đã không có mặt ở nơi cư trú. Lợi là người mà Trần Mạnh Dũng đã gọi điện để đặt cá độ.

Lợi sinh ra trong một gia đình thuộc hàng khá giả vì từng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và cây xăng, sau này mở dịch vụ cầm đồ. Tại địa phương, gia đình Lợi được đánh giá thuộc diện phức tạp. Có thời điểm cả bố đẻ Lợi là ông Đào Văn Lộc cùng chị gái Lợi từng bị công an địa phương bắt về tội đánh bạc. Em trai Lợi là Đào Văn Thắng (tức Thắng “Quán Toan”) hiện đang thụ án về tội “cố ý gây thương tích”. Thắng đã cùng đàn em bắn, chém trọng thương một đối tượng cũng là dân “xã hội” mà mâu thuẫn cũng là do cá độ bóng đá.

Bản thân Lợi tuy chưa có tiền án nhưng từ lâu đã nổi danh trong lĩnh vực môi giới bóng đá với số tiền khủng. Dân cá độ bóng đá ở Hải Phòng đánh giá Lợi khôn ngoan, kín kẽ nên mặc dù làm ăn lớn nhưng lâu nay vẫn bình an vô sự, chưa bị pháp luật gõ cửa. 

Linh Linh

AFC sẽ cử đoàn cán bộ sang VN

Chiều 12.4, trả lời phỏng vấn VTV tại Malaysia sau cuộc gặp gỡ với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa bày tỏ sự ủng hộ của mình với việc CLB The Vissai Ninh Bình đang chống tiêu cực trong bóng đá.

“Tôi hoan nghênh nỗ lực phòng chống các tệ nạn tiêu cực trong bóng đá của VN, phanh phui các trận đấu cá độ, và có thể thời gian tới AFC sẽ cử đoàn cán bộ sang VN để cùng nhau triệt để xử lý nghiêm vụ việc tiêu cực này”. Phó tổng thư ký AFC, ông Windsor John Paul nói trên tờ The Star (Malaysia): “Hy vọng, cuộc điều tra của VFF về vụ tiêu cực của Ninh Bình sẽ sớm kết thúc và tốt nhất là có kết quả cụ thể ngay trước khi lượt đấu kế tiếp của giải AFC Cup diễn ra (ngày 22.4 tới) để AFC xem xét đưa ra các án kỷ luật với tập thể và các cá nhân liên đới khác”.

Phía CLB Kelantan của Malaysia cũng lần đầu lên tiếng về vụ việc, HLV Azman Ibrahim nói: “Tôi rất buồn và thực âu lo khi nghe về sự việc đáng xấu hổ trên. Hy vọng các cầu thủ Kelantan không liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số và nếu Ninh Bình rút khỏi giải, chúng tôi còn cơ hội vào vòng 2”.     

Tờ New Straits Times cũng cho rằng nguồn tin từ VN cho biết cơ quan điều tra VN sẽ làm rốt ráo chuyện này để tiếp tục lôi ra ánh sáng những trận đấu tiêu cực và các cá nhân có nhúng chàm khác.

Nhật Duy - G.Lao

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.