Khởi đầu hoàn hảo của Hodgson

27/05/2012 14:12 GMT+7

(TNO) “Chắc chắn, nhưng không xuất sắc”. Đấy là bình luận của BBC về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Hodgson. Họ thắng 1-0 trên sân Na Uy trong loạt trận giao hữu ngày 27.5 (giờ VN), với bàn duy nhất do Ashley Young ghi được.

(TNO) “Chắc chắn, nhưng không xuất sắc”. Đấy là bình luận của BBC về trận đấu đầu tiên của đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Hodgson. Họ thắng 1-0 trên sân Na Uy trong loạt trận giao hữu ngày 27.5 (giờ VN), với bàn duy nhất do Ashley Young ghi được.

>> Tuyển Anh dính bê bối trước Euro
>> Tuyển Anh mất thủ môn số 3
>> Tuyển Anh âu lo với bài toán hàng công

 
HLV Roy Hodgson đã có trận ra mắt ở tuyển Anh bằng một chiến thắng - Ảnh: AFP

Đa số trong giới bình luận tại Anh cũng đều cho rằng đấy là một chiến thắng kém thuyết phục. Còn HLV Egil Olsen của Na Uy thì tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các cầu thủ của ông giữ bóng một cách quá nhiều, quá dễ dàng. Với một diễn tiến như thế thì, theo Olsen, đáng lẽ trận đấu phải kết thúc với tỷ số hòa.

Thật là một cách nhìn nhận ngây thơ. Chẳng những không có gì lạ, mà còn phải nói ngược lại: bóng đá thường là như vậy. Làm gì có chuyện một đội giữ bóng nhiều hơn thì ít ra phải thu được kết quả hòa!

Sở trường của Hodgson là chuyên huấn luyện cách phòng ngự kín kẽ cho đội bóng của mình – vốn là các đội bóng nhỏ hoặc chuyên về thủ như Thụy Sĩ, Fulham, Inter, West Brom. Đã vậy, ông chỉ vừa được bổ nhiệm cách đây vài tuần, ở thời điểm Euro đã rất cận kề mà đội tuyển Anh vẫn chưa có HLV.

Đương nhiên, Hodgson sẽ phải ưu tiên chăm chút cho hàng phòng ngự, để hướng tới một sự an toàn cần thiết. Đội Anh bây giờ cần nhất là sự chắc chắn nơi hàng phòng thủ, chứ chẳng lẽ lại yêu cầu Hodgson trình làng một lối chơi thiên về công, phải thắng một cách thuyết phục?

Đấy là chưa kể, Hodgson không nên chuẩn bị thật kỹ bài bản tấn công cho đội tuyển Anh, vì ông chuẩn bị thế nào trong hoàn cảnh Wayne Rooney bị treo giò 2 trận? Chuẩn bị bài bản tấn công không có Rooney, để khi nó được vận hành trơn tru thì “Tam sư” lại đón nhận Rooney trở lại?

Chắc chắn đội Anh sẽ phải lấy hàng phòng ngự làm nền tảng cho lối chơi tại Euro này. Hàng thủ là nơi tập trung toàn bộ các nhà vô địch Champions League, Cúp FA hoặc Premier League trong đội tuyển Anh (Joe Hart, Gary Cahill, John Terry, Ashley Cole, Joleon Lescott).

Về mặt chuyên môn, chiến thắng của Chelsea trước Barcelona và Bayern Munich ở Champions League cũng cho thấy: người ta có thể đi đến vinh quang chỉ bằng con đường phòng ngự thuận túy.

Phòng thủ mới là… cách phòng thủ tốt nhất (chứ không phải tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, như người ta vẫn nói). Nếu như Hodgson quả đã tạo được cách chơi phòng ngự hiệu quả cho đội tuyển Anh thì đấy thật sự là một thành công đáng nể của “tam sư” trước thềm Euro. Chỉ có điều, chúng ta chỉ nên ghi nhận đây là thành công bước đầu, bởi loại hình bóng đá giao hữu không nói lên được nhiều điều.

Nguyễn Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.