Cô gái vàng Zagitova muốn dạy Tổng thống Putin trượt băng nghệ thuật

02/03/2018 18:40 GMT+7

Nữ hoàng trượt băng nghệ thuật tuổi teen Alina Zagitova cho biết sẵn sàng hướng dẫn đặc biệt cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về trượt băng nghệ thuật bất kỳ lúc nào ông muốn thể hiện một bài biểu diễn riêng của mình trên băng.

Zagitova trở thành vận động viên (VĐV) Nga đầu tiên đoạt HCV tại Olympic mùa đông vừa qua với điểm số chói sáng 239,57 điểm, còn đồng đội của cô là Elena Medvedeva đoạt HCB. Trước thành tích xuất sắc trên, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc gặp gỡ truyền thống và trao tặng các danh hiệu nhà nước cho những VĐV Nga đoạt huy chương Olympic mùa đông 2018 tại điện Kremlin.
Trong buổi lễ, Zagitova đã chia sẻ với hãng thông tấn Nga Ria Novosti rằng: “Nếu ông Putin đến sân trượt băng, chúng tôi sẽ rất vinh dự được đón tiếp”. Và nhà vô địch tuổi teen xinh đẹp cũng nói thêm rằng cô sẵn sàng hướng dẫn đặc biệt cho ông Putin về trượt băng nghệ thuật. Nhà vô địch trượt băng 15 tuổi cũng mô tả việc được diện kiến tổng thống với nghi thức trao huy chương Olympic là khá “căng thẳng thần kinh” vì cô không ngờ được ông Putin đón tiếp rất nồng hậu. Cô nói: “Tôi thật sự cảm thấy rất căng thẳng… Ông ấy (Tổng thống Putin) ở đó, đứng ngay trước mặt bạn và trong suy nghĩ của bạn, ông là người lãnh đạo toàn nước Nga. Ông ấy quan tâm đến mọi việc của đất nước và thế là bạn chợt không nhớ ra được là mình đang ở đâu, vì có quá nhiều cảm xúc ập đến cùng một lúc…”
Zagitova tỏa sáng ở Olympic mùa đông 2018 và thu hút mọi ánh nhìn nhờ sử hữu nhan sắc tuyệt trần AFP
Sau khi được vinh danh, với thành tích đoạt HCV, Zagitova cũng được trao tặng một chiếc xe BMW X6 mà cô tuyên bố sẽ dùng làm để làm quà biếu cho bố mẹ. Tại buổi lễ, ông Putin cũng chúc mừng đội tuyển khúc côn cầu trên băng Nga đã bất chấp lệnh cấm để hát vang quốc ca nước mình khi lên nhận HCV sau chiến thắng 4-3 trước đội tuyển Đức trong trận chung kết. Ông Putin nói: “Các VĐV của chúng ta nói rằng chúng ta đã bị tước đi mọi thứ. Điều đó đúng, các bạn có thể bị tước đi mọi thứ, kể cả biểu tượng quốc gia, nhưng không thể lấy đi chí khí, tính cách của các bạn”.
Tại Olympic mùa đông 2018, thể thao Nga bị cấm tham dự do bê bối bảo trở doping. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép các VĐV Nga tranh tài ở sự kiện trên dưới lá cờ trung lập với điều kiện họ phải trải qua đợt kiểm tra doping rất chặt chẽ. Hôm 28.2, IOC chính thức dỡ bỏ án phạt cho Nga. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.