Giải quần vợt Wimbledon và Pháp mở rộng đều có dàn xếp tỷ số

20/07/2017 13:16 GMT+7

Tổ chức liêm chính quần vợt thế giới (TIU) vừa xác nhận, cơ quan này đang mở cuộc điều tra nghi án có 3 trận đấu tại giải Wimbledon và 1 trận tại giải Pháp mở rộng năm nay đã bị dàn xếp tỷ số.

Trong thông báo, TIU cho biết: “Các trận đấu này bị nghi ngờ vì hệ thống cảnh báo gian lận từ các hãng cá cược phản hồi, sau khi nhận được nhiều dấu hiệu đặt cược khả nghi đã có dàn xếp tỷ số”. Tuy nhiên, TIU chỉ cho biết thêm là từ những cảnh báo đó họ mở cuộc điều tra 4 trận đấu, gồm 3 trận ở giải Wimbledon vừa kết thúc cuối tuần qua với 2 trận đánh ở vòng loại và 1 trận ở vòng chính. Một trận đấu nữa cũng bị điều tra là ở vòng chính giải Pháp mở rộng kết thúc hồi đầu tháng 6.

TIU không cho biết cụ thể các trận đấu nào bị nghi ngờ và giữa các tay vợt nào thi đấu với nhau. Thế nhưng, có thể ở giải Wimbledon những trận đấu nghi ngờ sẽ nằm trong số các trận đấu mà một số tay vợt bất ngờ xin bỏ cuộc khi viện lý do chấn thương và chỉ đấu vài mươi phút.

Giải đấu danh giá như Wimbledon cũng bị nghi ngờ có trận bị dàn xếp tỷ số AFP

Ở giải Wimbledon năm nay, sau 2 vòng đầu đã có đến gần chục tay vợt nam nữ xin nghỉ giữa chừng và chịu thua sớm với lý do chấn thương dù trước khi thi đấu họ đều không thông báo tình trạng chấn thương có nghiêm trọng hay không. Từ đó, gây nghi ngờ có một số tay vợt đã “quyết định” thua trận ngoài dự tính khiến các hãng cá cược thua đậm.

Mặc dù vậy, TIU khẳng định chưa có bằng chứng để “buộc tội” cụ thể, mà phải chờ điều tra trắng đen mới công bố mọi sự.

Đây không phải lần đầu tổ chức liêm chính của quần vợt thế giới hứa điều tra các trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số, rồi sau đó mọi việc chìm vào quên lãng.

tin liên quan

Tay vợt Mỹ bị cấm thi đấu 10 năm vì dàn xếp tỷ số

Tay vợt người Mỹ Nikita Kryvonos vừa nhận án phạt cấm thi đấu 10 năm và nộp phạt 20.000 USD về tội dàn xếp tỷ số và bất hợp tác với cơ quan chức năng. Đây được xem là những hành động mạnh tay của ITF chống lại gian lận trước nguy cơ quần vợt đang trở thành tâm điểm của vấn nạn bán độ.

Trong năm 2017 chỉ từ tháng 4 đến tháng 6 tổ chức này cho biết từng nhận rất nhiều cảnh báo nghi ngờ lên đến 53 trận đấu có mùi. Đa số các trận đấu bị nghi ngờ ở các giải thấp như trong hệ thống ATP Challenger hay ITF Futures và các giải nữ của ITF (Liên đoàn quần vợt quốc tế). Ngoài ra, cũng có các trận đấu đỉnh cao trong hệ thống ATP Tour hay WTA Tour cũng bị nghi ngờ có dàn xếp.

Thế nhưng, cho đến nay TIU vẫn chưa điều tra ra cụ thể để xử lý kỷ luật. Thậm chí, tổ chức này còn cho rằng số trận nghi ngờ bị dàn xếp như vậy là giảm so với năm 2016. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm 2017 có tổng cộng 83 trận bị nghi ngờ, đã giảm đến 38 trận so với cùng thời điểm hồi năm ngoái.

Báo chí Anh cho rằng, nếu TIU cứ nói điều tra mà không làm ra nhẽ, thì coi như cũng đang dung túng cho cái xấu đang hủy hoại làng quần vợt thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.