Nadal tái đấu Wawrinka sau hơn 1 năm

09/08/2018 20:20 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal (Tây Ban Nha) sẽ có dịp gặp lại “chiến binh” Stan Wawrinka (Thụy Sĩ, hạng 195 thế giới) ở vòng 3 giải Rogers Cup 2018 (Canada) sau khi cả hai đều có chiến thắng ở vòng 2.

Ở vòng 2 diễn ra vào sáng nay (9.8, giờ VN), trong khi Nadal dễ dàng vượt qua Benoit Paire (Pháp, hạng 55 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3), thì trong trận đấu trước đó, Wawrinka phải rất chật vật mới có thể lội ngược dòng để vượt qua được tay vợt Marton Fucsovics (Hungary, hạng 51 thế giới) với tỷ số 2-1 (1/6, 7/6, 7/6). Ở vòng 3, Wawrinka sẽ gặp Nadal.

Lần cuối cùng hai tay vợt này gặp nhau đã diễn ra cách đây hơn 1 năm là tại trận chung kết Pháp mở rộng 2017 với chiến thắng thuộc về Nadal. Nhưng kể từ sau trận đấu này, Wawrinka bắt đầu gặp phải chấn thương đầu gối trái khiến đã đánh mất chính mình trong thời gian qua. Trong khi đó, Nadal vẫn đang giữ được phong độ ổn định của trong hai năm qua.

Sẽ là bất ngờ lớn nếu Wawrinka đánh bại Nadal ở thời điểm này REUTERS

Chắc chắn trong lần gặp lại nhau này, Nadal sẽ là “cửa trên” và một thất bại trước Wawrinka ở vòng 3 này sẽ là một trong những cú “sốc” lớn. Bởi Nadal không chỉ hơn hẳn về thành tích, phong độ lẫn tỷ số đối đầu với 16 trận thắng và chỉ để thua 3 trận trước Wawrinka. Bên cạnh đó, Nadal cũng là một tay vợt rất khó chịu cho những người chơi trái 1 tay như Wawrinka. Niềm tin duy nhất của tay vợt 33 tuổi người Thụy Sĩ để đánh bại Nadal chính là anh luôn chơi tốt mỗi khi gặp các tay vợt nằm trong đầu thế giới.

Cũng tại vòng 2, cựu số 1 thế giới đang lấy lại chính mình là Novak Djokovic (Serbia, 9). Anh đã tiếp tục duy trì chuỗi trận thắng của mình bằng cách đánh bại Peter Polansky (Canada, hạng 121 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4). Các hạt giống khác như Alexander Zverev (Đức, 2), Kevin Anderson (Nam Phi, 4) hay John Isner (Mỹ, 8) cũng có được chiến thắng để vào vòng 3.

Djokovic dễ dàng giành vé vào vòng 3 REUTERS

Tuy nhiên, bất ngờ cũng đã xảy ra khi hạt giống số 7 Dominic Thiem (Áo) đã để thua Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 27 thế giới) với tỷ số 0-2 (3/6, 6/7) và niềm hy vọng của nước chủ nhà là Milos Raonic (hạng 29 thế giới) cũng thất bại 1-2 (6/7, 6/4, 1/6) trước Frances Tiafoe (Mỹ, hạng 41 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.