Nadal và Federer giành vé vào vòng 3 Pháp mở rộng

30/05/2019 07:39 GMT+7

Hai hạt giống hàng đầu của nội dung nam Pháp mở rộng 2019 Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) và Roger Federer (Thụy Sĩ, 3) đã cùng có chiến thắng 3-0 tại vòng 2 diễn ra tối qua (29.5, giờ VN) để đi tiếp vào vòng trong.

Ở vòng đấu này, đối thủ của ĐKVĐ Nadal chỉ là tay vợt phải thi đấu vòng loại người Đức Yannick Maden (Hạng 114 TG). Sau khi có được chiến thắng dễ dàng ở 2 ván đầu tiên, khó khăn chỉ đến với “vua đất nện” ở ván thứ ba khi anh đã để cho đối phương bẻ đến 2 bàn nắm quyền giao bóng. Nhưng với đẳng cấp vượt trội, Nadal cũng có được 3 bàn bẻ giao bóng để có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 (6/1, 6/2, 6/4).
Federer cũng có được chiến thắng nhờ kinh nghiệm của mình AFP
Trong khi đó, đó thủ của Federer cũng chỉ là tay vợt “thua cuộc may mắn” ở vòng loại là Oscar Otte (Đức, hạng 144 TG). Dù không có một thế trận quá áp đảo trước đối thủ yếu hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần một bàn bẻ giao bóng trong mỗi ván cũng đã giúp “tàu tốc hành” có được chiến thắng chung cuộc 3-0 (6/4, 6/3, 6/4) để đi tiếp vào vòng 3.
Niềm vui của Dimitrov khi đánh bại Cilic AFP
Cũng trong ngày thi đấu này, ứng cử viên trẻ tuổi Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 6) đã không có khởi đầu tốt khi để thua ở ván đấu đầu tiên nhưng cũng có được trận thắng ngược với tỷ số 3-1 (4/6, 6/0, 6/3, 7/5) trước Hugo Dellien (Bolivia, hạng 86 TG). Kei Nishikori (Nhật Bản, 7) hay cựu vô địch Stan Wawrinka (Thụy Sĩ, 24) cũng có được chiến thắng. Nhưng Marin Cilic (Croatia, 11) đã để thua Grigor Dimitrov (Bungari, hạng 46 TG) với tỷ số 2-3.
Hạt giống số 4 Bertens đã bỏ cuộc ở vòng 2 AFP
Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 4 Kiki Bertens (Hà Lan) đã bất ngờ rút lui do bị bệnh trong trận đấu gặp Viktoria Kuzmova (Slovakia, hạng 46 TG) khi đang bị dẫn với tỷ số 1-3 trong ván thứ nhất. Trong khi đó, Karolina Pliskova (CH Czech, 2) vượt qua Kristina Kucova (Slovakia, hạng 203 TG) sau hai ván đều với tỷ số 6/2.
Cựu vô địch Muguruza đang trở lại AFP
Các hạt giống khác như Sloane Stephens (Mỹ, 7), Elina Svitolina (Ukraina, 9), cựu vô địch 2016 Garbine Muguruza (Tây Ban Nha, 19) hay Johanna Konta (Anh, 26) cũng đã có chiến thắng để vượt qua vòng đấu này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.