Quần vợt nữ sẽ ngày càng quy mô hơn

29/02/2016 06:55 GMT+7

Đó là nhận xét của ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên , Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM, trong lễ tổng kết và trao giải quần vợt nữ TP.HCM mở rộng Cúp V.tennis nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 kết thúc chiều qua.

Đó là nhận xét của ông Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP.HCM, trong lễ tổng kết và trao giải quần vợt nữ TP.HCM mở rộng Cúp V.tennis nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 kết thúc chiều qua.
Các VĐV đoạt cúp vàng, bạc nội dung đôi nam nữ lãnh đạo - Ảnh: Khả Hòa
“Quần vợt nữ qua giải này cho thấy có rất nhiều chị em đánh rất tốt, tâm lý thi đấu vững vàng không thua gì các tay vợt đẳng cấp. Do vậy liên đoàn sẽ phối hợp diễn đàn V.tennis tiếp tục duy trì sân chơi này để nhân rộng hệ thống giải và càng ngày càng tổ chức quy mô hơn để phong trào quần vợt nữ TP.HCM và các tỉnh thành phía nam ngày càng lớn mạnh, góp phần nâng chất hoạt động quần vợt trong cả nước...”, ông Thông cho biết.
Kết quả chung cuộc, ở nội dung đôi nữ 1225, Lan Châu và Minh Thư giành giải nhất; đôi nữ 1350 hạng nhất là Bích Lệ - Lan Châu và nội dung đôi nam nữ vô địch thuộc về Anh Trường và Sara Nguyễn. Ở giải lãnh đạo đôi nam nữ, vô địch cúp vàng thuộc về Nguyễn Văn Hùng - Nguyễn Thị Hà (Becamex), về nhì là Nguyễn Đình Trung - Hứa Mỹ Loan (Hưng Thịnh Group), vô địch cúp bạc là Nguyễn Quang Thông - Lê Thị Hường (Báo Thanh Niên), hạng nhì Thái Tuấn Kiều - Phạm Thị Mỹ Duyên (Công ty Thái Tuấn)...
Ban tổ chức chân thành cám ơn các đơn vị đã đồng hành góp phần mang lại thành công cho giải gồm tài trợ vàng: Báo Thanh Niên, Tân Hiệp Phát, Yến sào Khánh Hòa và các đơn vị tài trợ: Becamex, Vietravel, Thái Tuấn, Suntory Pepsico VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.