Ánh Viên thất bại ở cự ly 100m bướm

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/12/2018 08:43 GMT+7

Nữ kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) chỉ về nhì ở cự ly 100m bướm môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tối ngày 3.12 tại Hà Nội.

Đây chính là cự ly mà Ánh Viên đang giữ kỷ lục QG 1 phút 00 gây 69 lẫn kỷ lục Đại hội 1 phút 00 giây 83. Tuy nhiên ở chung kết lần này, tay bơi đến từ Bình Phước Lê Thị Mỹ Thảo đã lật đổ Ánh Viên khi về nhất với thành tích 1 phút 00 giây 80 (phá kỷ lục Đại hội). Ánh Viên về nhì với thành tích chưa tốt 1 phút 02 giây 24.

Ánh Viên nhận thất bại đầu tiên ở Đại hội thể thao toàn quốc, ảnh: Độc Lập

Sau cú hụt vàng này, Ánh Viên kịp đoạt thêm 2 HCV ở cự ly 100m ngửa và 1.500m tự do. Thành tích Ánh Viên đạt được ở 100m ngửa là 1 phút 03 gây 71, phá kỷ lục Đại hội 1 phút 04 giây 43 nhưng kém kỷ lục QG 1 phút 01 giây 89. Trong khi ở cự ly 1.500m, Ánh Viên chỉ đạt thành tích 17 phút 11 giây 75, kém kỷ lục Đại hội 17 phút 02 giây 19 và kỷ lục QG 16 phút 28 giây 18.

Ánh Viên đoạt 6 HCV qua 3 ngày tranh tài ở Đại hội thể thao toàn quốc, ảnh: Độc Lập

Trong khi đó nam kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đánh bại Nguyễn Hữu Kim Sơn ở cự ly 400m tự do với thành tích 3 phút 50 giây 72, đoạt HCV thứ 2 cho Quảng Bình.

Sau 3 ngày tranh tài môn bơi, Quân đội đoạt 7 HCV, xếp nhất toàn đoàn trong khi TP.HCM tạm xếp hạng nhì với 6 HCV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.