Bóng bàn Hà Nội đoạt cú đúp đồng đội ở Đại hội TT toàn quốc

29/11/2018 09:08 GMT+7

Tối qua 28.11, với trận thắng quan trọng trước Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM), Nguyễn Thị Nga đã cùng đồng đội giành chiến thắng thuyết phục để đưa đội chủ nhà Hà Nội đoạt ngôi vô địch bóng bàn đồng đội nữ ở Đại hội TT toàn quốc kỳ 8 – 2018. Đội nam Hà Nội cũng đã thắng đội Hải Dương 3-1 ở trận chung kết.

Sau khi thua ván đầu 7/11, Nguyễn Thị Nga thi đấu rất mạnh mẽ và thắng liền 3 ván còn lại (12/10, 11/6, 11/8) để vượt qua "tượng đài" Mai Hoàng Mỹ Trang trong trận đầu tiên.
Chiến thắng có tính quyết định này của Nga đã tạo niềm tin cho các tay vợt trẻ của Hà Nội như Phạm Dạ Thảo và Phạm Thu Hương thi đấu tốt trong hai trận tiếp theo.
Dạ Thảo đã xuất sắc đánh bại á quân quốc gia Nguyễn Khoa Diệu Khánh 3-0 (11/9, 13/11, 17/15) trong lúc Phạm Hương cũng không khó khăn để thắng Nguyễn Bạch Thanh Thư 3-0 (11/6, 11/4, 12/10).
Ở trận khởi đầu trận chung kết đồng đội nam, Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội) để thua á quân quốc gia Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) 0-3.
Thế nhưng, cùng với chiến thắng 3-0 ở trận thứ 3 của Lê Đình Đức (Hà Nội) trước Vũ Quang Hiền, Nguyễn Anh Tú của Hà Nội tiếp tục góp công thắng 2 trận cùng tỷ số 3-1 trước Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân để giúp đội chủ nhà hoàn tất cú đúp ở hai nội dung đồng đội nam và nữ.
Trước đó, vào sáng qua 28.11, các nội dung đôi cũng đã khởi tranh. Đôi nam Lê Đình Duy – Đặng Trần Phú (TP.HCM) vượt qua được đôi Nguyễn Trung Kiên – Lê Đình Đức (Hà Nội) 3-0 ở tứ kết nhưng phải gác vợt với tỷ số sát nút 2-3 (12/10, 10/12, 11/6, 4/11, 6/11) trước Đoàn Bá Tuấn Anh – Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương ở bán kết.
Phạm Thu Hương thắng trận quyết định trước Thanh Thư (TP.HCM) ở chung kết đồng đội nữ Tiến Hùng
Vào chung kết với với đôi Hải Dương là Anh Tú – Tuấn Quỳnh (Hà Nội).
Ở tứ kết đôi nữ, đôi Nguyễn Thị Nga – Phạm Dạ Thảo không thể tạo thêm thành tích cao cho đội chủ nhà khi để thua Phan Hoàng Tường Giang Giang –Phạm Thị Thiên Kim (CAND) trong 3 ván (7/11, 7/11, 6/11).
Sau đó Tường Giang – Thiên Kim tiếp tục thắng đôi Luông Thị Tám – Vũ Thị Hà (Quân đội) để vào chung kết với đôi Mỹ Trang – Thanh Thư của TP.HCM vào tối nay 29.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.