Bóng bàn lần đầu có hoa khôi

16/05/2016 16:23 GMT+7

Tay vợt 22 tuổi (sinh năm 1994 tại Thái Bình) Nguyễn Thị Nga (ảnh) đang khoác áo đội nữ Hà Nội đã đoạt danh hiệu hoa khôi đầu tiên của bóng bàn VN sau khi kết thúc giải vô địch bóng bàn quốc gia 2016 vào hôm qua. Nga cao 1,67 m, có khuôn mặt đẹp, sáng và lối đánh rất dũng mãnh. Cô đã giành á quân đơn nữ sau khi thua Mai Hoàng Mỹ Trang trong trận chung kết.

Tay vợt 22 tuổi (sinh năm 1994 tại Thái Bình) Nguyễn Thị Nga (ảnh) đang khoác áo đội nữ Hà Nội đã đoạt danh hiệu hoa khôi đầu tiên của bóng bàn VN sau khi kết thúc giải vô địch bóng bàn quốc gia 2016 vào hôm qua. Nga cao 1,67 m, có khuôn mặt đẹp, sáng và lối đánh rất dũng mãnh. Cô đã giành á quân đơn nữ sau khi thua Mai Hoàng Mỹ Trang trong trận chung kết.

Bóng bàn lần đầu có hoa khôiẢnh: Khả Hòa
Trước đó, Nga cũng đã chơi rất hay khi lần đầu tiên thắng cả 2 trận giải đồng đội và bán kết đơn nữ trước tay vợt chuyên cắt bóng Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) 4-2. HLV Ngô Thu Thủy, người trực tiếp huấn luyện cho Nga trong 8 năm qua, cho biết: “Để có được tiến bộ này, Nga phải trải qua quá trình dài phấn đấu. Cô có lối đánh lì lợm, giật bóng hai bên đều tốt. Trong năm 2015, Nga từng đoạt HCB giải đội mạnh và giải các cây vợt xuất sắc toàn quốc, HCĐ đơn nữ SEA Games 28 và với chiến tích lần này, hy vọng Nga sẽ trở thành tay vợt nữ xuất sắc của VN trong tương lai”.
Tại giải đấu lần này, Mai Hoàng Mỹ Trang đã góp công lớn với 4 ngôi vô địch cho Petrosetco TP.HCM (đồng đội nữ, đôi nữ, đôi nam nữ và đơn nữ), trong khi Nguyễn Anh Tú (23 tuổi, T&T) giành 2 ngôi vô địch đồng đội, đôi nam (đứng cặp với Tuấn Quỳnh) nhưng đã vuột ngôi vô địch đơn nam khi thua tay vợt kỳ cựu Đinh Quang Linh 3-4 ở trận chung kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.