Bóng chuyền đỉnh cao vào cuộc tránh 4 vị trí xuống hạng

02/12/2017 08:17 GMT+7

Hôm nay 2.12, 24 đội bóng chuyền (12 nam, 12 nữ) sẽ khởi tranh vòng 2 và sau đó là vòng chung kết xếp hạng giải VĐQG 2017 tại Tây Ninh và Đắk Lắk.

Đây là mùa giải đầu tiên thực hiện lộ trình nâng cao chất lượng giải VĐQG bằng biện pháp giảm số đội thi đấu từng năm, để đến năm 2021 chỉ còn 16 đội (8 nam, 8 nữ). Cụ thể, hết mùa 2017 này, sẽ có 4 đội (2 nam, 2 nữ) phải xuống hạng A và chỉ có 2 đội (1 nam, 1 nữ) lên thi đấu ở giải VĐQG 2018.
Ở cuộc đua tranh ngôi vô địch nam, ngoài đương kim vô địch Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Becamex Quân đoàn 4, còn có các ứng viên CLB TP.HCM vừa đoạt siêu cúp và Tràng An Ninh Bình vẫn còn chủ công nhập tịch Nguyễn Văn Đa (Kitsada Somkane) và VĐV cao nhất giải Cù Văn Hoàn. Về nữ, tranh chấp vị trí số 1 có thể là ĐKVĐ Ngân hàng Công thương và VTV Bình Điền Long An với chủ công số 1 VN Trần Thị Thanh Thúy vừa từ Đài Bắc Trung Hoa trở về.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.