Chặng 13 ‘đen tối’ của đội đua TP.HCM

Vận xui tiếp tục đeo bám các tay đua TP.HCM tại giải xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á khi tay đua Nguyễn Minh Luận gặp nạn phải rời giải.

Chặng đua thứ 13 của giải từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) dài 177 km trong điều kiện thi đấu nắng nóng. Thế nhưng điểm nóng bỏng trên đường đua là việc tay đua đang xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp cá nhân Nguyễn Minh Luận phải bỏ cuộc.

Khi đoàn đua thi đấu hơn nửa lộ trình, Minh Luận té ngã chung với 1 nhóm các tay đua. Các đối thủ kịp khắc phục sự cố, trở lại đường đua còn anh ôm vai đầy đau đớn. Ngay lập tức Minh Luận phải bỏ cuộc giữa chừng, lên xe cấp cứu vào bệnh viện Quy Nhơn. Việc bỏ cuộc chặng này đồng nghĩa với việc Minh Luận mất cơ hội tranh chấp áo vàng chung cuộc. Điều này khiến đội đua TP.HCM đối diện nguy cơ trắng tay ở danh hiệu áo vàng bởi không có tay đua nào trong nhóm tranh chấp.

Tay đua Nguyễn Minh Luận phải bỏ cuộc vì tai nạn trong chặng đua thứ 13 giải xe đạp truyền hình TP.HCM Minh Tân

Đầu giờ chiều nay, các bác sỹ bệnh viện Quy Nhơn kết luận Minh Luận bị gãy xương đòn vai trái. Như vậy, tay đua này chính thức chia tay giải để chữa trị chấn thương. Trước đó TP.HCM mất Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thắng cũng vì tai nạn trên đường đua, do đó nếu vắng thêm Minh Luận, đội đua này rất khó cạnh tranh các danh hiệu danh giá tại giải.

Nguyễn Minh Luận phải lên xe cấp cứu vào bệnh viện Quy Nhơn, anh là tay đua đang xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp cá nhân cũng là niềm hy vọng số 1 cạnh tranh áo vàng của đội TP.HCM Minh Tân

Vượt qua xui rủi trên đường đua, tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM), người cũng bị té nhưng xuất sắc cán đích đầu tiên tại Thành phố Quy Nhơn sau 4 giờ 25 phút 53 giây. Ngôi thắng chặng giúp Nguyệt Minh giữ vững áo xanh-vua nước rút với 145 điểm trong sự cạnh tranh của Nguyễn Thành Tâm (Hạt Ngọc Trời An Giang) vốn cán đích hạng ba, có tổng cộng 121 điểm. Về nhì ở chặng này là tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)

Lê Nguyệt Minh (áo xanh) cũng té ngã nhưng may mắn khắc phục sự cố và giành chiến thắng tại Thành phố Quy Nhơn Minh Tân

Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng cán đích hạng 5 chặng, tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 13 chặng đồng thời giúp Quân khu 7 đoạt ngôi nhất đồng đội chặng. Danh hiệu áo trăng chuyễn từ tay Cao Trung Hiếu sang đồng đội Trần Đức Tiến (Quân khu 7). Các danh hiệu áo đỏ Loic Desriac cùng ngôi nhất đồng đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM không thay đổi.

Ngày mai (12.4) diễn ra chặng đua 14 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa (Phú Yên) dài 116 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.