Cờ vua Việt Nam tiếp mạch thắng ở Olympiad

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/09/2018 08:34 GMT+7

Tuyển nam, nữ cờ vua Việt Nam tiếp tục có chiến thắng ở vòng đấu thứ 2 Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới) diễn ra tối 25.9 tại Thành phố Batumi (Georgia).

Ở đồng đội nam, trước Iraq (hạng 86) được đánh giá thấp hơn, ban huấn luyện tuyển cờ vua Việt Nam (hạng 27) tiếp tục có điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Nếu trận đầu kỳ thủ số 1 Lê Quang Liêm được nghỉ ngơi thì lần này kỳ thủ số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn được ở ngoài dưỡng sức.

Kỳ thủ 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi góp công vào chiến thắng trước Iraq Bạch Dương

Với đội hình Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi, Đào Thiên Hải, tuyển Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn với điểm số 2,5-1,5 trước Iraq. Trong đó Quang Liêm (elo 2.715) chứng tỏ được vai trò chủ lực bằng chiến thắng trước Al Ali Hussein (elo 2.273). Tuấn Minh, Anh Khôi, Thiên Hải cùng thủ hòa trước các đối thủ có elo thấp hơn.

Võ Thị Kim Phụng toàn thắng 2 trận khi ngồi bàn 1 Bạch Dương

Chiến thắng thứ hai liên tiếp giúp tuyển nam tạm xếp hạng 21 với 6,5 điểm. Đối thủ của Lê Quang Liêm cùng các đồng đội ở vòng đấu thứ 3 là Bangladesh (hạng 64).

Ở đồng đội nữ, các cô gái Việt Nam thi đấu ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước đội ICCD là đội quốc tế tập hợp các kỳ thủ đến từ Đức, Nga, Ukraine, Ấn Độ.

Phạm Lê Thảo Nguyên góp công vào chiến thắng 4 sao của tuyển nữ cờ vua Việt Nam Bạch Dương

Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương cùng tỏa sáng, giành chiến thắng trước các đối thủ có eo thấp hơn.

Sau 2 vòng đấu toàn thắng 4-0, tuyển nữ Việt Nam đạt 8 điểm, tạm xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng. Đối thủ của các cô gái Việt Nam ở vòng đấu thứ 3 là Lithuania.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.