Hockey nữ Mỹ gây chấn động khi giải 'cơn khát' vàng 20 năm

22/02/2018 20:43 GMT+7

Đội tuyển khúc côn cầu trên băng (hockey) nữ của Mỹ đã giành được HCV Olympic sau 20 năm chờ đợi sau khi đánh bại Canada. Trong khi đó, VĐV curling Nga chính thức thừa nhận sử dụng doping và bị tước HCĐ.

Trong ngày 22.2, tuyển hockey nữ của Mỹ đã vượt qua đối thủ mạnh Canada 3-2 ở loạt penalties sau khi thủ môn Maddie Rooney phá được cú đánh quyết định của Meghan Agosta. Chiến thắng của tuyển hockey nữ Mỹ được xem là một cú sốc ở Olympic mùa đông 2018. Bởi các cô gái của Mỹ không những giải được cơn khát HCV hockey nữ của quốc gia trong suốt 20 năm mà còn chấm dứt chuỗi 24 trận thắng trong khuôn khổ Olympic của Canada, đội bóng 4 lần bảo vệ danh hiệu vô địch.
Sau chiến thắng trước "ông lớn" Canada, các cô gái tuyển hockey Mỹ vỡ òa niềm hạnh phúc khi chạy quanh sân để vẫy chào những người hâm mộ. Trong khi đó, trận thua là một sự đau đớn với Canada với những giọt nước mắt luyến tiếc.
Theo đó, sau khi chiếc HCB được đeo vào cổ, VĐV Jocelyne Larocque của tuyển Canada đã lập tức lấy ra khỏi cổ. "Thất bại là một tổn thương đối với chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và muốn vàng. Chúng tôi không nhận được nó (ý nói HCB)", Larocque khóc nức nở nói. 
VĐV curling của Nga Alexander Krushelnitsky thừa nhận sử dụng doping CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, theo AFP, VĐV curling (bi đá trên băng) của Nga Alexander Krushelnitsky bị tước HCĐ đôi nam nữ do mẫu thử có kết quả dương tính với meldonium. VĐV 25 tuổi trên là 1 trong số 168 vận động viên Nga vượt qua được những đợt kiểm tra nghiêm ngặt để có mặt thi đấu ở Olympic mùa đông 2018 với tư cách VĐV trung lập (do thể thao Nga bị cấm tham dự vì bê bối doping trên quy mô lớn). 
Thông báo của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nêu: “VĐV (Alexander Krushelnitsky) đã thừa nhận vi phạm quy định chống doping; anh ta bị loại khỏi nội dung đôi nam nữ curling”. Trường hợp của Krushelnitsky xảy ra trong khi Ủy ban Olympic quốc tế (OIC) đang cân nhắc việc hủy bỏ lệnh cấm đối với thể thao Nga để các VĐV của nước này có thể diễu hành dưới lá cờ của quốc gia trong lễ bế mạc Olympic mùa đông năm nay vào ngày 25.2 tới.
Ở môn trượt tuyết, VĐV người Mỹ Mikaela Shiffrin chỉ đoạt HCB ở nội dung hỗn hợp nữ, đồng nghĩa với việc cô chỉ giành được 1 HCV và 1 HCB ở Olympic năm nay, kém xa mục tiêu 5 HCV trước sự kiện. Đồng đội của Shiffrin là Lindsey Vonn cũng không thành công trong lần tham dự Olympic cuối cùng trong sự nghiệp. Nữ hoàng trượt tuyết 33 tuổi người Mỹ đã dẫn đầu nội dung hỗn hợp nữ sau phần thi đổ đốc, nhưng cô cũng chỉ vượt qua được vài chướng ngại vật trước khi bị chệch khỏi đường đua.
Ở nội dung slalom nam cũng đón nhận kết quả sốc khi cả hai ứng viên sáng giá là Marcel Hirscher và Henrik Kristoffersen đều thi đấu không thành công, tạo điều kiện cho Andre Myhrer của Thụy Điển trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất ở nội dung này khi đã 35 tuổi 42 ngày.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2018 (tính đến 18 giờ ngày 22.2)

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Na Uy

13

12

9

34

2

Đức

13

7

5

25

3

Canada

9

6

7

22

4

Mỹ

8

7

6

21

5

Hà Lan

6

6

4

16

6

Pháp

5

4

5

14

7

Thụy Điển

5

4

0

9

8

Áo

5

2

6

13

9

Hàn Quốc

4

3

2

9

10

Thụy Sĩ

3

6

2

11

11

Nhật Bản

3

5

3

11

12

Ý

3

2

4

9

13

Séc

1

2

3

6

14

Slovakia

1

2

0

3

15

Belarus

1

1

0

2

16

Anh

1

0

3

4

17

Ba Lan

1

0

1

2

18

Ukraine

1

0

0

1

19

Trung Quốc

0

5

2

7

20

VĐV Olympic từ Nga

0

4

9

13

21

Úc

0

2

1

3

22

Slovenia

0

1

0

1

23

Phần Lan

0

0

4

4

24

Tây Ban Nha

0

0

2

2

New Zealand

0

0

2

2

26

Kazakhstan

0

0

1

1

Latvia

0

0

1

1

Liechtenstein

0

0

1

1

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.