Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan thắng kiện hàng nhái Trung Quốc

09/04/2020 19:10 GMT+7

Sau 8 năm trời đằng đẵng theo kiện 1 công ty Trung Quốc sử dụng trái phép thương hiệu mang tên mình, huyền thoại bóng rổ Mỹ Michael Jordan đã thành công.

Tòa án tối cao Trung Quốc vừa ra phán quyết cấm thương hiệu thể thao Qiaodan có trụ sở tại Phúc Kiến sử dụng bản dịch tiếng Trung của tên Michael Jordan là Qiao Dan.

Phán quyết ở tòa tối cao lần này đã lật ngược hai phán quyết có lợi cho công ty Trung Quốc trước đó. Tuy nhiên, nó vẫn cho phép hãng này tiếp tục sử dụng logo của một cầu thủ bóng rổ cầm bóng có điểm tương đồng với logo "Jumpman" được Nike sử dụng để quảng bá cho dòng giày thể thao "Air Jordan".

Một sản phẩm của Qiaodan Sports từ Trung Quốc nhái tên huyền thoại Michael Jordan

AFP

Trước đó vào năm 2016, Jordan đã giành được quyền đặt tên của mình bằng chữ Hán, nhưng tòa giữ nguyên quyền sử dụng nhãn hiệu "Qiaodan" của công ty Trung Quốc bằng tiếng Anh La Mã. Năm 2012, Michael Jordan bắt đầu đệ đơn kiện công ty này nhưng đến nay mới thành công.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.