Khai mạc giải bóng bàn toàn quốc 2018: 'Gừng già' Đoàn Kiến Quốc vẫn còn cay

23/05/2018 08:45 GMT+7

Năm 2017, tay vợt từng hai lần tham dự Olympic 2004 và 2008 Đoàn Kiến Quốc mới nhận được tấm bằng cử nhân thể thao để chính thức nhận vị trí HLV trưởng bóng bàn Khánh Hòa. Vậy mà ở giải bóng bàn vô địch quốc gia khai mạc hôm qua 22.5 tại Đà Lạt, dù ở tuổi 39, anh vẫn còn thi đấu rất tốt để đưa đội Khánh Hòa lên dẫn đầu bảng A với hai trận toàn thắng.

Trong trận ra quân vào buổi sáng, Đoàn Kiến Quốc góp một trận thắng 3-1 trước Huỳnh Anh Tuấn giúp đội nam Khánh Hòa thắng đội mạnh Công an 3-0. Tối qua, anh vẫn cầm vợt và tiếp tục bừng sáng ở nhà thi đấu Đà Lạt với kỹ thuật vẫn còn rất tốt cùng với độ quái của tay vợt lão luyện từng chinh chiến suốt một thời gian dài trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trong chiến thắng 3-1 của Khánh Hòa trước đội Hải Dương 2, Đoàn Kiến Quốc có đủ hai trận thắng Nguyễn Văn Ngọc 3-1 và Nguyễn Thành Chung 3-0, giúp cho đội bóng quê hương mình đạt 4 điểm tuyệt đối sau hai trận thắng của nội dung đồng đội. Trận thắng còn lại của Khánh Hòa thuộc về VĐV hai quốc tịch Lý Tiểu Lân (trước đây là VĐV đội Tiền Giang, sau đó là tuyển thủ quốc gia Campuchia) trước Nguyễn Xuân Hiện 3-2 (HCĐ đơn nam toàn quốc 2015) trong lúc Nguyễn Hoàng Chung thắng trận duy nhất 3-1 cho Hải Dương 2 trước Tô Đức Hoàng.
Chung Thi Mỹ Huyền (Tây Ninh) gây bất ngờ với hai trận thắng Nhựt Quang
Ở nội dung đồng đội nữ, đội Tây Ninh bất ngờ giành trận thắng 3-2 trước đội Hải Dương 1 được đánh giá mạnh hơn, trong đó riêng Chung Thị Mỹ Huyền đã có hai trận thắng trước á quân đơn nữ quốc gia 2015 Đinh Thị Hằng 3-1 và Vũ Thị Thu Hà 3-2, trận thắng còn lại của Tây Ninh của Võ Kim Thắm.
Với cùng hai trận toàn thắng, các suất vào tứ kết đồng đội gần như chắc chắn sẽ thuộc vào các đội Khánh Hòa, Quân đội 1, Hải Dương 1, Quân đội 2 (nam), TP.HCM 1, TP.HCM 2, Quân đội, Hà Nội, Công an (nữ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.