Lê Tú Chinh hoàn tất cú hattrick vàng điền kinh

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/11/2018 20:17 GMT+7

'Nữ hoàng tốc độ' Đông Nam Á Lê Tú Chinh trở lại ấn tượng sau thất bại ở ASIAD 2018 bằng 3 tấm HCV 100m, 200m, 4x100m ở Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tại Hà Nội.

Ở chung kết cự ly 200 m cũng là cự ly mà Tú Chinh (TP.HCM) đang là đương kim vô địch SEA Games diễn ra hôm nay, cô gái TP.HCM qua mặt Quách Thị Lan (Thanh Hóa), cán đích đầu tiên với thành tích 23 giây 30, đoạt HCV.

23 giây 30 cũng là thành tích tốt nhất của Tú Chinh từ trước đến nay. Ở SEA Games 2017 cô đạt thành tích 23 giây 32 trong khi tại ASIAD 2018, Tú Chinh chỉ đạt thông số kém 24 giây 13.

Lê Tú Chinh trở lại ấn tượng Khả Hòa

Dễ nhận thấy sau gần 3 tháng tập luyện sau ASIAD, Tú Chinh đã lấy lại phong độ khi cùng chinh phục thành tích tốt nhất trong sự nghiệp ở cự ly 100 m lẫn 200 m đồng thời đoạt thêm tấm HCV cự ly 4x100 m.

Cô gái 21 tuổi đến từ TP.HCM đang trở lại mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục những thức thách mới ở các giải quốc tế mới trong năm 2019.

Lê Tú Chinh (số đeo 617) tỏa sáng sau thất bại ở ASIAD 2018 Khả Hòa
Ngoài Tú Chinh, một số gương mặt tỏa sáng ở ngày thi đấu hôm nay có Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) với  HCV 200 m nam, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) HCV 5.000 m nữ, Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) HCV nhảy 3 bước nam. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.