Luật Thể dục thể thao không nên 'bỏ quên' quy định về đặt cược

08/11/2017 20:04 GMT+7

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng dự thảo luật Thể dục thể thao sửa đổi cần cập nhật quy định về cá cược, đặt cược.

Chiều 8.11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo luật Thể dục thể thao (sửa đổi). Đại biểu Hoàng Thị Hoa (Bắc Giang) cho rằng, dự thảo luật không đề cập đến quy định về cá cược trong bối cảnh chúng ta vừa có nghị định về hướng dẫn đua ngựa và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế là thiếu sót.
"Ban soạn thảo cần nói rõ là luật này có quy định hay chưa thì ảnh hưởng thế nào, tức phải có đánh giá tác động để Quốc hội xem xét có nên đưa vào hay không", bà Hoa nói.
Theo đại biểu đoàn Bắc Giang, hành vi bị cấm thì cần phải có luật quy định. Bên cạnh đó, nếu không đưa vào thì hoạt động cá độ vào luật thì nó vẫn có trong xã hội mà không quản được.
"Dự luật nên có quy định nguyên tắc, rồi giao Chính phủ trong từng thời kỳ quy định từng mục cụ thể. Tôi đề nghị tại kỳ họp sau nên có đánh giá tác động, xu hướng phát triển nói chung mới có thể quy định rõ ràng được", đại biểu Hoa nêu quan điểm.
Giải Ngoại hạng Anh luôn thu hút người hâm mộ ở Việt Nam Reuters
Đại biểu Nguyễn Văn Pha (Nam Định) cũng ủng hộ quan điểm trên. "Cá cược là vấn đề khách quan, không tránh được, nên quy định mức độ nào thì cân nhắc nhưng dự luật này cần có nguyên tắc vì 11 năm rồi mới sửa luật nên phải đưa vấn đề này vào rồi giao Chính phủ quy định danh mục được kinh doanh, hình thức được cá cược", ông Pha chia sẻ.
Tương tự, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) bày tỏ: Dẫu biết rằng quy định sẽ phức tạp nhưng không quy định nó vẫn đang tồn tại. Cho nên cần quy định cụ thể để có biện pháp quản lý, nhằm giảm thiểu tiêu cực. "Chúng ta không vì không quản được mà cấm, sinh ra hoạt động ngầm", đại biểu Hận nhấn mạnh.
Như Thanh Niên đưa tin, vào tháng 2.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017 về quản lý kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Nghị định nêu rõ, kể từ ngày 31.3.2017, người muốn tham gia đặt cược bóng đá quốc tế phải đủ 21 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, với mức đặt cược tối đa 1 triệu đồng.
Nghị định đã yêu cầu Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch chủ động lựa chọn những giải đấu bóng đá quốc tế, thiết lập thành danh mục được phép đặt cược tại Việt Nam. Danh mục này sẽ được gửi sang Bộ Tài chính, Bộ Công an để xin ý kiến trước khi trở thành danh mục chính thức, có hiệu lực khoảng 2 năm và sẽ được thay đổi (cắt giảm, bổ sung) cho phù hợp với thực tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.