Ngọc Hoa rút lui, tuyển bóng chuyền nữ khủng hoảng vị trí phụ công

24/05/2018 07:16 GMT+7

HLV tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (VN) Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết phụ công số 1 VN Nguyễn Thị Ngọc Hoa xin không lên tập trung đội tuyển lần này nhưng ông vẫn chờ tay đập quê Long An này đổi ý.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1.6 tới với tân HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (Ngân hàng Công thương). HLV 42 tuổi này gọi lên tuyển rất nhiều gương mặt trẻ vừa thể hiện phong độ ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền như Dương Thị Hên, Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Thanh Thúy, Lưu Thị Huệ, Phan Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Thúy…

Tuy nhiên, vị trí mà HLV này tiếc nuối nhất vẫn là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Ở tuổi 31, Ngọc Hoa không còn thể lực sung mãn nhất nhưng lại giàu kinh nghiệm (8 kỳ góp mặt SEA Games), khả năng xoay sở, đánh nhanh vẫn sắc bén và hiệu quả.

tin liên quan

Giải đấu bổ ích cho các nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền vừa kết thúc tại Quảng Nam với sự góp mặt của 5 đội nước ngoài chất lượng, có phong cách thi đấu khác nhau là cơ hội cọ xát bổ ích cho các VĐV Việt Nam.

“Xét toàn diện, Ngọc Hoa vẫn là phụ công số 1 bóng chuyền nữ VN đến thời điểm này. Tôi đã nói chuyện với Ngọc Hoa và tin rằng nếu sắp xếp được công việc gia đình, cô sẽ trở lại cống hiến cho đội tuyển”, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ. Về phần mình, Ngọc Hoa cho biết cô muốn rút lui nhằm tạo cơ hội cho lớp VĐV trẻ, bên cạnh đó cô muốn dành thời gian cho gia đình sau gần 16 năm theo đuổi bóng chuyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.