Olympic mùa đông 2018 bế mạc lung linh trong niềm hân hoan

25/02/2018 21:47 GMT+7

Sau 3 tuần lễ tranh tài, Olympic mùa đông 2018, kỳ thế vận hội quy mô nhất trong lịch sử với 2.920 vận động viên đại diện cho 92 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia tranh tài tại PyeongChang (Hàn Quốc), đã chính thức khép lại với một lễ bế mạc hoành tráng.

Ban tổ chức PyeongChang 2018 đã cam kết rằng sân vận động Olympic với sức chứa 35.000 người sẽ “tràn ngập những lời ca ngợi và những tiếng vỗ tay của tình bạn”. Lễ bế mạc kéo dài 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 8 giờ tối 25.2 (giờ Hàn Quốc) và một lần nữa phát đi thông điệp về hòa bình và thượng tôn tinh thần thể thao.
Không chỉ tôn vinh những thành tựu đã đạt được tại PyeongChang trong 3 tuần lễ vừa qua, buổi lễ còn hướng đến Nhật Bản (nước chủ nhà của Olympic mùa hè Tokyo 2020) và Trung Quốc, nơi mà đến năm 2022, Bắc Kinh sẽ đăng cai Olympic mùa đông để trở thành thành phố đầu tiên tổ chức các Olympic mùa hè và mùa đông.
Nghi thức trao quyền đăng cai Olympic mùa đông 2022 cho Bắc Kinh (Trung Quốc) AFP
Lễ bế mạc có sự góp mặt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và đặc biệt là sự hiện diện của Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và cũng như Tướng Kim Yong Chol, người dẫn đầu phái đoàn CHDCND Triều Tiên. Khác với việc diễu hành chung trong lễ khai mạc dưới lá cờ thống nhất, VĐV 2 miền Triều Tiên diễu hành riêng trong lễ bế mạc. Tuy nhiên, mỗi đoàn của 2 quốc gia đều vừa vẫy cờ quốc gia và lá cờ thống nhất. Và những hình ảnh như vậy một lần nữa được hy vọng làm tan chảy những căng thẳng giữa 2 quốc gia để hướng đến hòa bình.  
Đoàn VĐV CHDCND Triều Tiên vẫy cờ quốc gia và cờ thống nhất ở lễ bế mạc AFP
Kết thúc PyeongChang, Na Uy (đất nước với 5,2 triệu dân) đã dẫn đầu toàn đoàn với tổng số huy chương kỷ lục (39 huy chương), gồm 14 HCV, 14 HCB và 11 HCĐ. Tore Ovrebo - Trưởng đoàn Olympic Na Uy tại PyeongChang, nói với AFP: “Thật tuyệt vời khi đoạt được số lượng huy chương kỷ lục đó và là điều thật đáng tự hào. Thế nhưng chúng tôi sẽ phải tiếp tục nâng mục tiêu và tìm kiếm những thách thức mới trong tương lai”.
Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự khán lễ bế mạc AFP
Xếp thứ nhì là Đức (14 HCV, 10 HCB, 7HCĐ), thứ ba là Canada (11 HCV, 8 HCB, 10 HCĐ). Đội chủ nhà Hàn Quốc xếp thứ 7 với 5 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ. Sau lễ bế mạc, PyeongChang sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho Paralympic mùa đông 2018 diễn ra từ ngày 9 - 18.3.
Một số hình ảnh lung linh và hoành tráng của lễ bế mạc Olympic mùa đông 2018: 

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2018

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

Tổng cộng

1

Na Uy

14

14

11

39

2

Đức

14

10

7

31

3

Canada

11

8

10

29

4

Mỹ

9

8

6

23

5

Hà Lan

8

6

6

20

6

Thụy Điển

7

6

1

14

7

Hàn Quốc

5

8

4

17

8

Thụy Sĩ

5

6

4

15

9

Pháp

5

4

6

15

10

Áo

5

3

6

14

11

Nhật Bản

4

5

4

13

12

Ý

3

2

5

10

13

VĐV Olympic từ Nga

2

6

9

17

14

CH Séc

2

2

3

7

15

Belarus

2

1

0

3

16

Trung Quốc

1

6

2

9

17

Slovakia

1

2

0

3

18

Phần Lan

1

1

4

6

19

Anh

1

0

4

5

20

Ba Lan

1

0

1

2

21

Hungary

1

0

0

1

Ukraine

1

0

0

1

23

Úc

0

2

1

3

24

Slovenia

0

1

1

2

25

Bỉ

0

1

0

1

26

Tây Ban nha

0

0

2

2

New Zealand

0

0

2

2

28

Kazakhstan

0

0

1

1

Latvia

0

0

1

1

Liechtenstein

0

0

1

1

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.