Tưng bừng giải leo núi Tà Cú mừng xuân Mậu Tuất

24/02/2018 09:00 GMT+7

Sáng 22.2, tức mùng 7 tết Mậu Tuất, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận và UBND huyện Hàm Thuận Nam đồng tổ chức giải chạy leo núi Tà Cú năm 2018.

Tham gia giải năm nay có ba hệ vận động viên. Ở hệ mở rộng có 8 đoàn với 76 vận động viên. Hệ đại hội thể thao trong tỉnh có 11 đoàn với 76 vận động viên. Riêng hệ phong trào có 23 đoàn với 161 vận động viên. Ngoài vận động viên trong tỉnh, giải năm nay còn có sự tham gia của các vận động viên đến từ Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Lữ đoàn 681 Hải quân.
Các vận động viên xuất phát từ Trung tâm văn hóa tỉnh, chạy theo Quốc lộ 1 rẽ vào Khu du lịch núi Tà Cú. Sau quãng đường nhựa chừng 2,5 km, các vận động viên bắt đầu rẽ vào đường mòn men theo sườn núi để lên núi. Để đến đích, các vận động viên phải vượt qua cung đường nhỏ hẹp, dài chừng 3 km nhiều đá sỏi từ chân núi lên đỉnh Tà Cú. Thử thách khó khăn nhất là vượt qua hơn 30 bậc tam cấp của cổng chính chùa Tà Cú trước khi đến đích của cuộc thi.
 Giải năm nay không chỉ thu hút hàng nghìn du khách và bà con địa phương - Ảnh: Quế Hà
Nhiều vận động viên đã phải cố gắng hết sức mới vượt qua được chặng đường khó khăn từ chân núi lên đỉnh núi và kéo dài hàng giờ. Có những vận động viên ngất xỉu ngay khi vừa tới đích. Tuy nhiên, có những vận động viên đến đích một cách dễ dàng, không hề mệt nhọc.
Năm nay giải nhất cuộc thi hệ mở rộng nữ thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ánh (huyện Phú Riềng, Bình Phước); về nhì là vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai); giải ba thuộc vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dung (Phú Riềng, Bình Phước). Ở hệ mở rộng, giải nhất cá nhân nam thuộc về vận động viên Đỗ Văn Tính với thời gian chạy là 37 phút; và giải nhì thuộc về Lê Tấn Hy (đều là vận động viên của Bình Thuận). Ở giải phong trào, nhất nữ thuộc về em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, trường THCS Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, về đích với 46 phút 16 giây.
Ngọn núi Tà Cú có độ cao 649 mét so với mực nước biển. Nơi đây có một ngôi chùa cổ và có một tượng phật nằm trên đỉnh núi dài tới 49,5 mét.
Giải leo núi Tà Cú có từ 18 năm trước và diễn ra vào mùng 7 tết hằng năm. Giải thu hút nhiều vận động viên từ các tỉnh Đông Nam bộ và các tỉnh lân cận. Giải leo núi thu hút rất đông du khách đến xem và cổ vũ bởi sự khắc nghiệt trên đường đua đầy ngoằn ngoèo và dốc cao. Giải năm nay không chỉ thu hút hàng nghìn du khách và bà con địa phương mà còn có rất đông du khách quốc tế đến xem và cổ vũ.
VĐV Đỗ Văn Tính giải nhất hệ mở rộng với thời gian là 37 phút
Em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, hoc sinh THCS Tân Lập, Hàm Thuận Nam đạt giải nhất hệ phong trào với thời gian 47 phút
Vượt nhiều bậc tam cấp của ngôi chùa để đến đích
Đường chạy theo triền núi rất khắc nghiệt vì dốc đá cheo leo Quế Hà
VĐV Đỗ Văn Tính giải nhất hệ mở rộng với thời gian là 37 phút
Em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, hoc sinh THCS Tân Lập, Hàm Thuận Nam đạt giải nhất hệ phong trào với thời gian 47 phút

Vượt nhiều bậc tam cấp của ngôi chùa để đến đích Ảnh: Quế Hà
Đường chạy theo triền núi rất khắc nghiệt vì dốc đá cheo leo

VĐV Đỗ Văn Tính giải nhất hệ mở rộng với thời gian là 37 phút
Em Nguyễn Thị Mỹ Trinh, hoc sinh THCS Tân Lập, Hàm Thuận Nam đạt giải nhất hệ phong trào với thời gian 47 phút

Vượt nhiều bậc tam cấp của ngôi chùa để đến đích Ảnh: Quế Hà
Đường chạy theo triền núi rất khắc nghiệt vì dốc đá cheo leo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.