1.000 tỉ đồng xây dựng đê biển Đông

17/06/2011 00:06 GMT+7

Ngày 16.6, Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau cho biết UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định đầu tư gần 1.000 tỉ đồng xây dựng tuyến đê biển Đông từ vàm Chung Kiết (H.Đầm Dơi) đến sông Bảy Háp (H.Năm Căn).

Công trình có tổng chiều dài hơn 78 km, bề rộng mặt đê 7,5m, cao trình đỉnh 3,2m. Dự án đê biển Đông đi qua các xã Tân Thuận, Tân Tiến, Nguyễn Huân (H.Đầm Dơi); Tam Giang, Hàng Vịnh, Đất Mới và thị trấn Năm Căn (H.Năm Căn); thời gian thi công 5 năm.

Đê biển Đông giúp ngăn triều cường và nước biển dâng, chống chịu được gió bão cấp 9, bảo vệ cho khoảng 260.000 dân và 130.900 ha đất tự nhiên của 2 huyện trên.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.