11 người bị thương trong vụ lật xe ở Khánh Hòa

17/07/2017 12:29 GMT+7

Sáng 17.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị cho 11 người bị thương trong vụ lật xe xảy ra trên QL1 vào khuya 16.7.

Theo công an H.Vạn Ninh, vào khoảng 23 giờ ngày 16.7, xe khách giường nằm BS 77B - 010.40 do tài xế Phan Thành Mua (33 tuổi, trú P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển theo hướng bắc - nam, đến đoạn qua địa bàn xã Vạn Khánh (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa) thì bất ngờ lật ngang.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông.
May mắn không có người tử vong trong vụ tai nạn, nhưng có 11 hành khách bị thương, được đưa vào Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu. Sau đó, các nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.  Xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn.
Vợ chồng chị Cồ Thị Hằng đang được điều trị tại bệnh viện Ảnh: Nguyễn Chung
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương đùi, gãy xương đòn, chấn thương vùng đầu... Hầu hết các nạn nhân đều trú tại Bình Định. 
Chị Cồ Thị Hằng (33 tuổi, quê TP.Quy Nhơn, Bình Định), bị chấn thương khá nặng, phải cắt bỏ một bàn chân, còn chồng chị bị thương ở hai chân, tay, phải khâu nhiều mũi.
"Hai vợ chồng tôi vào Bình Dương làm việc. Khi xe bất ngờ lật, hai vợ chồng tôi bị đập mạnh vào thành xe, bàn chân tôi bị cửa xe đè dập. Những người đi trên xe đều rất hoảng hốt", chị Hằng kể lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.