171 trụ viễn thông cắm trái phép trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Gia Bách
Gia Bách
20/06/2018 16:24 GMT+7

Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua địa bàn xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển (Cà Mau), có 171 trụ cáp viễn thông cắm trái phép trong phạm vi hành lang lộ giới.

Ngày 20.6, ông Võ Công Trường, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, H.Ngọc Hiển xác nhận UBND xã này vừa có báo cáo về việc trụ viễn thông cắm trái phép trong phạm vi hành lang lộ giới trên tuyến đường Hồ Chí Minh.
Theo đó, qua rà soát trên địa bàn xã có 171 trụ viễn thông cắm trái phép trong phạm vi hành lang lộ giới. Phía bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh là 31 trụ, bên phải là 140 trụ (theo hướng từ UBND xã Đất Mũi đến H.Năm Căn).
Theo báo cáo của UBND xã Đất Mũi, vào tháng 10.2017, có 2 nhóm thợ tự nhận là thi công cắm trụ bê tông để gắn cáp cho Vinaphone va Viettel. UBND xã Đất Mũi báo cáo về Sở GT-VT nhưng đến nay xã Đất Mũi vẫn không nhận được văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền về việc cắm số trụ viễn thông nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.