18 ngày ngang ngược của Trung Quốc

21/05/2014 03:20 GMT+7

Hôm qua 20.5, ngày thứ 18 giàn khoan Hải Dương-981 của TQ hạ đặt trái phép trên vùng biển VN, các lực lượng chấp pháp của ta vẫn liên tục bị ngăn cản, bị tấn công bởi số đông các tàu bảo vệ giàn khoan của TQ. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các tàu TQ vẫn dày đặc, từ nhiều hướng để ngăn cản các tàu chấp pháp của ta làm nhiệm vụ.

Hôm qua 20.5, ngày thứ 18 giàn khoan Hải Dương-981 của TQ hạ đặt trái phép trên vùng biển VN, các lực lượng chấp pháp của ta vẫn liên tục bị ngăn cản, bị tấn công bởi số đông các tàu bảo vệ giàn khoan của TQ. Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các tàu TQ vẫn dày đặc, từ nhiều hướng để ngăn cản các tàu chấp pháp của ta làm nhiệm vụ.

18 ngày ngang ngược của Trung Quốc

Tàu Trung Quốc hung hăng uy hiếp tàu chấp pháp của VN - Ảnh: Hoàng Sơn

Cụ thể, lúc 7 giờ 10 phút, tàu CSB 4032 đã cơ động tiếp cận cách giàn khoan khoảng 6,4 hải lý liền bị 6 tàu TQ mang các số hiệu 3401, 102, 21101, 32101, 46001, 37011 tăng tốc ngăn cản, tấn công. Tiếp đó, lúc 8 giờ 5 phút, 3 tàu TQ mang các số hiệu 3411, 33006, 242 đã lao ra cản đường tàu CSB 8003 của ta. Lâm vào thế nguy hiểm, tàu CSB 8003 đã phải dừng máy, thả trôi và gọi loa tuyên truyền yêu cầu phía TQ phải rút khỏi vùng biển VN.

Lực lượng Cảnh sát biển VN vẫn kiên cường tìm mọi cách tiếp cận giàn khoan yêu cầu TQ rút ra khỏi vùng biển VN. Lãnh đạo Cảnh sát biển cho biết thêm, các chiến sĩ cảnh sát biển của ta, dù thời gian hoạt động trên biển dài ngày song 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, thực hiện đúng đối sách, kiên quyết xua đuổi giàn khoan và các tàu của TQ ra khỏi vùng biển VN.

Đan Hạ

>> 6 tàu Trung Quốc tấn công 1 tàu Việt Nam
>> Cận cảnh tàu Trung Quốc uy hiếp, tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc hung hăng tông thẳng tàu cảnh sát biển Việt Nam gây hư hại nặng
>> Tàu Trung Quốc gia tăng tấn công tàu cá VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.