2 học sinh bị đuối nước ở hồ thủy điện Đại Ninh

05/06/2020 11:29 GMT+7

Tan giờ học, 6 học sinh lớp 8 đến hồ thủy điện Đại Ninh chơi, sau đó 2 học sinh rơi xuống hồ bị đuối nước , đến 10 giờ sáng nay mới tìm thấy thi thể.

Lúc 10 giờ 30 sáng nay (ngày 5.6), ông Nguyễn Vương Tuyền, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước ở hồ thủy điện Đại Ninh (xã Ninh Gia) vào chiều 4.6.

Khu vực hồ thủy điện nơi các em học sinh gặp nạn

Ảnh: G.B

Theo thông tin ban đầu, chiều 4.6, sau khi tan học, trên đường trở về, khoảng 16 giờ 30 phút, có 6 nam học sinh lớp 8, Trường THCS Ninh Gia đến khu vực hồ thủy điện Đại Đại Ninh (thôn Đại Ninh, xã Ninh Gia) để chơi và tắm. Trong đó, 2 học sinh xuống hồ tắm, 2 học sinh đi bộ trên mép hồ và 2 học sinh ở trên bờ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm

Ảnh: G.B

Trong lúc 2 học sinh đang tắm thì 1 em bị rơi xuống chỗ nước sâu, em học sinh còn lại đã kịp thời kéo, cứu được bạn vào bờ. Trong khi đó 2 em học sinh đang đi bộ bên mép nước là: Nguyễn Trần Trọng Khang (con ông Nguyễn Nhật Minh và bà Trần Thị Kim Thoa, ngụ thôn Kinh Tế Mới) và Trần Nhật Huy (con ông Trần Nhị và bà Nguyễn Thị Chung, ngụ thôn Đại Ninh) bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu gần đó mất tích. Người dân cùng chính quyền xã và lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm từ chiều đến suốt đêm qua nhưng vẫn không tìm thấy.

Việc tìm kiếm, cứu nạn diễn ra suốt cả đêm nhưng không tìm thấy 2 học sinh mất tích trên hồ

Ảnh: G.B

sáng nay, lực lượng cứu hộ cùng người dân, chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm. Đến 9 giờ 45 đã tìm được thi thể em Huy và 10 phút sau thì tìm thấy thi thể em Khang ở khu vực nước sâu, cách bờ khoảng 30 – 40m.

Đến gần 10 giờ sáng nay, thi thể 2 học sinh lớp 8 bị đuối nước đã được tìm thấy

Ảnh: G.B

Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước đau lòng này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.