2 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ

26/08/2017 07:01 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, hoàn lưu của cơn bão Pakhar sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên đất liền các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, bắt đầu từ ngày 28.8.

* Bắc bộ và Trung bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Pakhar
Ngày 25.8, ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, cho biết mưa lớn trên địa bàn do ảnh hưởng của bão số 6 làm 2 người chết do lũ cuốn; hàng chục hộ dân xã Hà Thượng (H.Đại Từ) phải sơ tán khẩn cấp; nhiều vùng dân cư trên địa bàn H.Định Hóa bị cô lập; 616 ha lúa và hoa màu, nhiều tuyến giao thông tại các huyện Đại Từ và Phú Lương bị ngập và hư hại.

Theo Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai Nguyễn Chính Cương, mưa lớn làm 830 nhà dân bị tốc mái và hư hỏng, 7 công trình thủy lợi bị hư hỏng; 9 điểm trường học tại các huyện Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Yên bị tốc mái, hỏng các thiết bị. Tính đến chiều 25.8, toàn tỉnh Lào Cai đã thiệt hại khoảng 7,5 tỉ đồng.
Trong khi đó, theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), mưa lớn tại Hà Giang gây lũ quét làm 1 người mất tích, 61 nhà tốc mái và hư hỏng.
Tại Cao Bằng, 11 hộ dân tại TT.Pắc Miền (H.Bảo Lâm) và xã Bình Long (H.Hòa An) phải sơ tán khẩn cấp do ngập úng cục bộ từ 1,5 - 2 m.
Tại Bắc Kạn, trong ngày 25.8, mưa lớn đã làm ngập úng và sạt lở 14 điểm trên QL3C với khối lượng đất đá khoảng 40.000 m3 làm ách tắc giao thông, sập 8 nhà dân và 15 hộ khác phải sơ tán đến nơi an toàn.
* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 25.8 tiếp tục phát đi các bản tin về cơn bão gần Biển Đông, có tên quốc tế là Pakhar. Hồi 13 giờ ngày 25.8, tâm bão Pakhar ở vào khoảng 15,4 độ vĩ bắc và 123,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 170 km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9, tức từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Dự báo, hôm nay (26.8), cơn bão Pakhar sẽ đi vào Biển Đông.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, hoàn lưu của cơn bão Pakhar sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên đất liền các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ, bắt đầu từ ngày 28.8; có khả năng gây gió mạnh trên vịnh Bắc bộ.
Ngày 25.8, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên và cơ quan chức năng thông báo ngay đến các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó và giữ liên lạc thường xuyên, sẵn sàng triển khai tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu.

Các tỉnh miền núi phía bắc phải rà soát ngay phương án phòng chống ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng bão, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các vùng dân cư nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và lũ ống đến nơi an toàn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.