2 người phụ nữ giả ni sư, xin gần 3,7 triệu đồng trong 1 buổi sáng

12/09/2017 13:50 GMT+7

Chỉ trong 1 buổi sáng, 2 phụ nữ giả ni sư đi khuất thực đã xin được gần 3,7 triệu đồng.

Sáng 12.9, ở giao lộ Triệu Nữ Vương – Trần Kế Xương (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) xuất hiện 2 phụ nữ mặc đồ ni sư đi khất thực, xin tiền.

tin liên quan

Lại giả danh nhà sư đi khất thực
(TNO) Ngày 16.3, Công an huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) cho biết công an đã lập biên bản và buộc cam kết không tái phạm đối với Phạm Văn Chiếu (33 tuổi, ngụ ấp 1 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi giả danh nhà sư đi khất thực.
Nghi vấn hành vi giả người tu hành nên người dân điện báo cơ quan chức năng, Tổ tuần tra kiểm soát (Đội tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự công cộng, Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP.Đà Nẵng), Tổ xử lý người lang thang xin ăn (Tổ 550, Sở Lao động Thương binh và Xã hội) cùng Công quận Q.Hải Châu, Công an P.Hải Châu 2 mời 2 người về trụ sở công an phường gần đó.
Cả 2 phụ nữ đều không mang giấy tờ tùy thân, không xuất trình được giấy tờ chứng minh là người tu hành.
Theo khai báo, 2 người này tên T.M.H (68 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) và N.T.L (53 tuổi, ngụ H.Đông Hòa, Phú Yên). Cả 2 thừa nhận việc xin tiền trên đường trong hình tướng tu sĩ là hành vi sai trái, đồng thời cam đoan không tái phạm.
Được biết, trong sáng 12.9, số tiền bà H. xin được là 1.013.000 đồng, bà L. xin được 2.656.000 đồng, tổng cộng 3.669.000 đồng.
Trưa 12.9, lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đưa 2 phụ nữ giả ni sư vào Trung tâm bảo trợ xã hội (khu Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Hiện lực lượng chức năng đang liên hệ với người thân của cả 2 để cho bảo lãnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.