2 thanh niên chuyên trộm cắp gương ô tô hạng sang lĩnh án tù

14/07/2017 19:56 GMT+7

Cần tiền ăn tiêu, Trần Cao Ngọc Hải (24 tuổi) và Trần Đức Tuấn (24 tuổi), đều ngụ ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, rủ nhau đi trộm cắp gương ô tô , đem bán. Tổng giá trị tài sản ăn cắp lên tới gần 300 triệu đồng.

Ngày 14.7, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm, xét xử các bị cáo Trần Cao Ngọc Hải (24 tuổi, ngụ ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) và bị cáo Trần Đức Tuấn (24 tuổi, ngụ ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 3, điều 138 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, bị cáo Hải và Đức Tuấn vốn là bạn bè từ hồi cùng học cấp 3. Không có công việc ổn định, lại cần tiền ăn tiêu, nên đầu tháng 11.2016, Hải rủ Đức Tuấn đi trộm cắp gương ô tô của những chiếc xe sang, đắt tiền.
Ngày 11.11.2016, Hải cùng Đức Tuấn dùng xe máy lượn lờ trên nhiều tuyến đường, phố. Khi tới địa bàn quận Cầu Giấy, nhóm này trộm 2 vỏ ốp nhựa và 2 mặt gương chiếu hậu của chiếc ô tô hiệu Mercedes do chị Nguyễn Thị V. (36 tuổi, ngụ ở quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), sau đó bán cho Anh Tuấn.

tin liên quan

Thu giữ hàng nghìn phụ tùng ô tô nghi trộm cắp ở Hà Nội
Hàng nghìn phụ tùng ô tô đã qua sử dụng vừa được cơ quan chức năng thủ đô Hà Nội thu giữ như: logo, cần gạt nước, gương chiếu hậu... Số phụ tùng này được nghi ngờ từ các đường dây trộm cắp, tiêu thụ đồ gian.
Cũng với thủ đoạn tương tự, tối ngày 19.11.2016, Hải điều khiển xe máy đến đường Láng Thượng (quận Đống Đa) thì phát hiện chiếc ô tô Range Rover SI4 của bà Nguyễn Thị Vân K. để ven đường nên đã trộm cắp cả 2 chiếc gương chiếu hậu.
Sáng ngày 20.11.2016, nhóm này tiếp tục trộm cắp gương chiếu hậu chiếc ô tô hiệu Mercedes Benz của anh Lưu Quang T. (33 tuổi, ngụ ở quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đỗ ở lề đường. Tới cuối tháng 11.2016, Hải và Đức Tuấn bị bắt giữ. Sau đó, tới lượt Anh Tuấn.
Theo cáo trạng, tổng giá trị tài sản mà Hải và Đức Tuấn trộm cắp là 282,7 triệu đồng. Hiện tất cả phụ tùng ô tô mà nhóm này trộm cắp đã được thu hồi, trả cho các bị hại.
Tại phiên tòa xét xử, 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội trạng như tài liệu truy tố. Có mặt tại phiên tòa, các nạn nhân không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường.
Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hải 9 năm tù, bị cáo Đức Tuấn 4 năm tù và bị cáo Anh Tuấn 30 tháng tù (cho hưởng án treo).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.