3 người trong một gia đình chết bất thường

01/07/2012 03:10 GMT+7

Vụ việc xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Bá Sơn (26 tuổi) và vợ là chị Đặng Thị Hà (23 tuổi) ở xóm Ngọc Trà, xã Quảng Trung, H.Quảng Xương (Thanh Hóa).

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 1 giờ sáng 30.6, anh Sơn chạy sang nhà mẹ đẻ là bà Vân và nói: “Mẹ sang nhà con nhìn mặt con dâu và cháu nội lần cuối, sau đó ra đường nhặt xác con nhé”. Nói xong, anh Sơn bỏ chạy về phía QL1A. Cả nhà liền đuổi theo anh Sơn, nhưng khi ra đến QL1A thì đã thấy anh Sơn bị xe container cán chết.

Cùng lúc đó, bà Vân chạy sang nhà anh Sơn thì phát hiện chị Hà cùng đứa con mới 4 tháng tuổi đã chết trên giường. Qua khám nghiệm, cơ quan công an cho rằng chị Hà bị kẻ thủ ác dùng một viên gạch đập vào đầu và phần thái dương bên trái; còn cháu bé bị đâm bằng tuốc nơ vít.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an H.Quảng Xương điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cả gia đình này.  

Ngọc Minh

>> Cái chết bất thường của một sản phụ
>> Một giám đốc chết bất thường
>> Cái chết bất thường
>> Ba mẹ con chết bất thường trong nhà
>> Kết luận một cái chết bất thường
>> Bệnh nhân chết bất thường tại Bệnh viện Đà Nẵng
>> Cái chết bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.