4 thuyền viên trên tàu bị đắm ở Nam Phi đã về nước

19/07/2017 16:22 GMT+7

Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN ngày 19.7 cho biết, 4 thuyền viên VN trên tàu đánh cá HSIANG FUH No.6 bị đắm trên vùng biển Nam Phi đã về nước an toàn.

Cụ thể, vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 19.7, 4 thuyền viên là các anh Chu Văn Tuấn (32 tuổi), Mộng Văn Khiêu (22 tuổi); Phạm Văn Quyết (28 tuổi) Lê Văn Luân (24 tuổi) đều quê Nghệ An đã về đến Sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Trước đó, vào hồi 1 giờ 35 phút ngày 11.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin trực tiếp từ Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Cape Town, Nam Phi cho biết, vào lúc 19 giờ 53 (giờ Việt Nam) ngày 9.7, tại vị trí cách vịnh Richards, Nam Phi về phía đông 344 hải lý, tàu cá HSIANG FUH No.6, quốc tịch Đài Loan đã bị nạn và chìm trên biển. Các tàu tại hiện trường đã cứu được 30 người, trong đó có 4 người Việt Nam. Những người sống sót được đưa về cảng Durban, Nam Phi.
Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải VN đã phối hợp cùng Đại sứ quán VN tại Nam Phi và Trung tâm phối hợp, tìm kiếm cứu nạn hàng hải Cape Town làm thủ tục cần thiết, lên kế hoạch cụ thể đưa các thuyền viên về nước.
Tại sân bay Nội Bài, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã làm thủ tục đón tiếp và bàn giao các thuyền cho gia đình cùng đại diện chủ tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.