4 vụ cháy làm 3 người tử vong

16/02/2017 09:21 GMT+7

4 vụ cháy lớn xảy ra gần đây đã làm 3 người tử vong.

Khoảng 15 giờ 25 ngày 15.2, hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 2 của ngôi nhà số 40 phố Bát Đàn (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ngọn lửa đã lan nhanh sang ngôi nhà số 40A liền kề. Nghe tiếng hô hoán, 3 người trong nhà số 40 may mắn kịp thoát ra ngoài, nhưng cụ Đào Thị Lan (84 tuổi, ngụ ở số 40 phố Bát Đàn) bị mắc kẹt trong đám cháy. Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Hà Nội) điều 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập tắt ngọn lửa lúc 16 giờ 15. Thi thể cụ Lan được tìm thấy ở khu vực ban công tầng 2.
* Khoảng 0 giờ 55 cùng ngày (15.2), ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại cửa hàng quần áo, giày dép Thủy Trinh (nằm trong khu chợ đêm Đồng Xoài, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước). Phát hiện cháy, người dân xung quanh dùng xà beng cạy cửa cuốn, cứu được anh Trần Thanh Tâm (41 tuổi, chủ cửa hàng) và cháu Trần Thị Kiều Trinh (3 tuổi, con anh Tâm) thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chị Trần Thị Thủy (34 tuổi, vợ anh Tâm) và cháu Trần Thế Long (6 tuổi, con trai anh Tâm) bị kẹt sâu bên trong cửa hàng tử vong. Vụ cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn cửa hàng Thủy Trinh cùng nhiều hàng hóa của một cửa hàng giày dép bên cạnh, ước tính thiệt hại hàng tỉ đồng.
* Khoảng 6 giờ ngày 15.2, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 95 Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ Hội An (Quảng Nam); rất may lực lượng Cảnh sát PCCC và người dân kịp khống chế ngọn lửa, không có thiệt hại về người.
* Khoảng 23 giờ 30 ngày 14.2, nhiều người đang vui chơi trong quán Vitamin C2 Beer Club (P.3, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) thì bất ngờ phát hiện lửa cháy, liền đập bể cửa kính chạy thoát ra ngoài, không có thiệt hại về người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.