5 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm chưa thể vào bờ

12/07/2016 21:18 GMT+7

Theo dự kiến, chiều 12.7, tàu cá QNg 95011 TS sẽ đưa 5 ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa vào bờ nhưng do không liên lạc được với tàu cá này nên gia đình các ngư dân bị nạn đều lo lắng.

Chiều 12.7, các lực lượng chức năng và gia đình của các ngư dân có mặt tại cảng cá Tịnh Kỳ, X.Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) để đón 5 ngư dân X.Bình Châu, H.Bình Sơn bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển Hoàng Sa. Tuy nhiên, chờ chực suốt nhiều giờ, cơ quan chức năng vẫn không liên lạc được với tàu cá đưa 5 ngư dân bị nạn vào bờ. 

Đến 20 giờ cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Năng (vợ của ngư dân Võ Văn Lựu, thuyền trưởng tàu cá QNg 90479 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm), cho hay, theo dự kiến ban đầu, chiều 12.7, tàu cá QNg 95011 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh (cũng ở X.Bình Châu) sẽ đưa 5 ngư dân về đến bờ.

“Suốt cả ngày hôm nay, do không liên lạc được với tàu cá QNg 95011 TS nên gia đình các ngư dân bị nạn đều lo lắng”, bà Năng nói và cho biết thêm đến tối 12.7, đài canh icom ở thôn Châu Thuận Biển (X.Bình Châu) đã bắt liên lạc được với tàu cá QNg 95011 TS thông báo rằng do thời gian tàu cá quay vào bờ chậm hơn dự định nên hiện tại vẫn còn cách đất liền chừng 80 hải lý. Dự kiến chiều mai (13.7), tàu cá này mới đưa 5 ngư dân bị nạn vào bờ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 9.7, tàu cá QNg 90479 TS của ngư dân Lựu (50 tuổi, ở X.Bình Châu), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư dân khi đang neo đậu để nghỉ ngơi tại vùng biển gần đảo Đá Lồi (quần đảo Hoàng Sa) thì bị hai tàu Trung Quốc màu trắng đục mang số hiệu 46102 và 56103 rượt đuổi và tông chìm. Sau đó, tàu cá QNg 95011 TS của ông Khanh hoạt động gần đó chạy đến cứu vớt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.