Án oan sai kéo dài 15 năm của ông Lương Ngọc Phi chính thức khép lại

27/11/2015 20:24 GMT+7

Sau 15 năm bị oan sai, vụ án có mức bồi thường oan sai kỷ lục đã chính thức khép lại.

Sau 15 năm bị oan sai, vụ án có mức bồi thường oan sai kỷ lục đã chính thức khép lại.

 Ông Lương Ngọc Phi chấp nhận rút đơn kháng cáo để kết thúc vụ án - Ảnh: Hoàng Long Ông Lương Ngọc Phi chấp nhận rút đơn kháng cáo để kết thúc vụ án - Ảnh: Hoàng Long
Hôm nay 27.11, TAND tỉnh Thái Bình ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm "vụ án oan sai ở Thái Bình" đối với ông Lương Ngọc Phi (68 tuổi, trú tại 463 Lý Thái Tổ, tổ 16, phường Quang Trung, TP.Thái Bình, Giám đốc Công ty khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình) bị khởi tố bị về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, trốn thuế vào tháng 4.1998.
Lý do tòa đình chỉ xét xử vì cả hai bên nguyên đơn lẫn bị đơn đều rút toàn bộ kháng cáo.
Như vậy, bản án sơ thẩm của TAND TP.Thái Bình xét xử vụ kiện vào tháng 8.2015 sẽ có hiệu lực. TAND tỉnh Thái Bình sẽ phải bồi thường oan sai cho ông Phi gần 23 tỉ đồng. Đây được coi là số tiền bồi thường oan sai lớn nhất từ trước đến nay.
Như vậy là sau gần 18 năm bị oan sai và 15 năm đi đòi bồi thường oan sai, vụ việc của ông Lương Ngọc Phi đã chính thức kết thúc.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phi cho biết do TAND rút đơn kháng cáo nên ông cũng rút đơn. “Tôi mệt mỏi với đi đòi bồi thường lắm rồi, nhưng chính họ (TAND tỉnh Thái Bình - PV) kháng cáo trước nên tôi cũng phải kháng cáo”, ông Phi nói
Ông Phi cũng cho biết sẽ chấp nhận mức bồi thường, mặc dù theo ông là thấp hơn nhiều so với mức thiệt hại thực tế của cá nhân ông, vì “tôi già quá rồi, gia đình xáo trộn vì kiện cáo, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, danh thời gian cho gia đình”.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Lương Ngọc Phi, bị khởi tố bị về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, trốn thuế vào tháng 4.1998. Ngày 29.9.1999, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Phi tổng cộng 17 năm tù giam cho 2 tội danh trên.
Một tháng sau khi ông Phi bị bắt, cơ quan công an đã đem hóa giá toàn bộ tài sản của ông và công ty.
Năm 2001, Viện KSND tỉnh Thái Bình xác định vụ án oan sai và trả tự do cho ông Phi. TAND tỉnh Thái Bình đã xin lỗi công khai ông Phi tại nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó vụ án ông Phi kiện đòi bồi thường với các cơ quan gây oan sai cho ông qua nhiều lần, nhiều cấp xét xử vẫn không ngã ngũ.
Mới đây nhất, ngày 10.8, TAND TP.Thái Bình tuyên TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Phi tổng số tiền là hơn 22,9 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó, TAND tỉnh Thái Bình và ông Lương Ngọc Phi cùng có đơn kháng cáo nên vụ việc tiếp tục bị kéo dài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.