An táng 12 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

19/05/2017 15:54 GMT+7

Sáng 19.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác đặc biệt nước bạn Lào, đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4, cùng đông đảo người dân địa phương.
Những hài cốt liệt sĩ trên được lực lượng vũ trang nhân dân, nhân dân các bộ tộc Lào và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh quy tập trong các mùa khô 2016 - 2017.
Trong số 12 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, có 1 liệt sĩ hy sinh tại thủ đô Viêng Chăn và 11 liệt sĩ hy sinh ở tỉnh Bô ly khăm xay (Lào). Tất cả những liệt sĩ trên đều chưa xác định được tên tuổi.
Tất cả những liệt sĩ trên đều chưa xác định được tên tuổi Ảnh Phạm Đức
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thay mặt nhân dân, chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân, chính quyền nước bạn Lào đã đồng hành cùng tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ Việt Nam về nước.
Người dân xúc động trong giây phút đón các liệt sĩ về với đất mẹ Ảnh Phạm Đức
Trước đó, ngày 18.5, Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh dẫn đầu đã làm lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.
12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm Ảnh Phạm Đức
Vào 20 giờ cùng ngày, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Giáo hội phật giáo Việt Nam, Ban trị sự phật giáo tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.