Anh đâm chết em ruột trước mặt bố

11/06/2015 17:04 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, Công an xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ anh Hoàng Văn Hải (35 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) bị anh ruột đâm chết.

(TNO) Ngày 11.6, Công an xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ anh Hoàng Văn Hải (35 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn) bị anh ruột đâm chết.

Anh đâm chết em ruột trước mặt bố - Ảnh minh họa: Shutterstock
Trước đó, vào tối 9.6, ông Hoàng Văn Hón ở thôn Xuân Sơn (xã Thanh Sơn) cùng với 2 người con trai là Hoàng Văn Hà (39 tuổi) và Hoàng Văn Hải (35 tuổi) bàn chuyện đám cưới cho con trai út là Hoàng Văn Lợi (28 tuổi).
Trong lúc bàn bạc, giữa Hà và Hải xảy ra tranh cãi liên quan đến việc làm ăn và chuyện cưới vợ cho em. Mặc dù ông Hón một mực can ngăn 2 người con trai thôi tranh cãi nhưng không thành.
Bất ngờ Hà chạy về nhà riêng lấy dao nhọn và trở lại nhà bố đẻ đâm thẳng vào đầu em trai, khiến nạn nhân ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh Hải đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.
Nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.