Áp thấp nhiệt đới gây mưa giông ở Nam bộ và Tây Nguyên

24/09/2017 09:38 GMT+7

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có khả năng mạnh lên thành bão và gián tiếp gây mưa giông ở Nam bộ và Tây Nguyên.

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, lúc 1 giờ sáng nay, 24.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ vĩ bắc và 115,5 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7, tức là từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Cho đến 1 giờ ngày 25.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, cho biết hiện tại áp thấp nhiệt đới này đang có khoảng 30 - 40% khả năng mạnh lên thành bão và hướng đi vào đất liền Trung Quốc.
Áp thấp nhiệt đới gây ra thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8 - 9, biển động.
Cũng theo ông Lê Thanh Hải, do ảnh hưởng gián tiếp từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông nên khu vực các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa giông trên diện rộng.
Bên cạnh đó, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.