Áp thấp xuất hiện gần Biển Đông

11/01/2017 10:38 GMT+7

Một vùng áp thấp xuất hiện trên vùng biển Philippines, đang hướng về Biển Đông

Hồi 7 giờ ngày 11.1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,8 - 9,8 độ vĩ bắc; 118,5 - 119,5 độ kinh đông, cách miền trung đảo Palawan (Philippines) khoảng 50 km về phía đông nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến khoảng chiều nay (11.1), vùng áp thấp có khả năng đi vào vùng biển phía đông nam Biển Đông.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa và phía nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 7 - 8; biển động.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.