Bắc bộ có mưa, Trung bộ nắng nóng diện rộng

04/09/2017 08:15 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết trong ngày 3.9, các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và mưa rất to ở một số nơi.

Sạt lở đất ở Yên Bái, 2 người chết
Tối 3.9, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra lúc 18 giờ cùng ngày, tại thôn Tống Ngoài (xã Túc Đán, H.Trạm Tấu, Yên Bái) làm bà Vàng Thị Phếnh (49 tuổi) và cháu Hảng Thị Dính (8 tháng tuổi) thiệt mạng. Vụ sạt lở đất cũng làm 7 người khác bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ (Yên Bái). Nguyên nhân vụ sạt lở đất được xác định là do trong những ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn.
Chiều 3.9, trong cơn mưa lớn kèm theo giông tại xã Cảm Nhân (H.Yên Bình, Yên Bái), sét đánh trúng làm ông Bàn Văn Bạn (63 tuổi, ngụ thôn Quyết Thắng 1, xã Cảm Nhân) tử vong.
Hoàng Phan
Lượng mưa đo được tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 56 mm, Bắc Quang (Hà Giang) 99 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 110 mm, Cảm Nhân (Yên Bái) 107 mm... Dự báo, khu vực này sẽ còn mưa trên diện rộng, lượng mưa gia tăng trong những ngày tới. Người dân vùng núi cần đề phòng mưa to, mưa rất to, gây lũ quét bất ngờ trên các suối, khe nhỏ và sạt lở đất đá, lốc xoáy, gió giật mạnh.
Trong khi đó, ngày 3.9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến lúc
13 giờ cùng ngày là 35 - 36 độ C. Ngày 4.9, các tỉnh này tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C.
Trước đó, theo quan trắc, mực nước về hồ thủy điện Sơn La có thời điểm cao hơn mực tích nước cho phép, nên từ 7 giờ ngày 3.9, thủy điện này phải mở 1 cửa xả đáy. Theo lệnh của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, tỉnh Sơn La, Hòa Bình phải thông báo đến chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du sẵn sàng, chủ động ứng phó với ngập úng, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Vẫn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc 22 giờ ngày 3.9, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 23,1 độ vĩ bắc và 115,7 độ kinh đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 - 9 (từ 60 - 90 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo, bão số 8 sẽ đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 21,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.