Bàn giao gần một tấn bom mìn, đầu đạn cho quân đội

08/07/2017 16:08 GMT+7

Các công nhân nhà máy thép phân loại phế liệu phát hiện gần một tấn vũ khí là bom mìn, đầu đạn… và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 8.7, Đại đội Công binh 46 thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ  huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến nhà máy thép Pomina 2 tại H.Tân Thành để tiếp nhận và vận chuyển an toàn ra khỏi nhà máy gần 1 tấn đầu đạn, bom mìn.

Trong đó có 45 quả đạn súng cối, 4 quả bom, hơn 50 đầu đạn các loại, 3 quả lựu đạn… được nhà máy đưa vào cất giữ trong 3 bể chứa nước ở kho lưu trữ.

Theo lãnh đạo nhà máy thép Pomina 2, số vũ khí này lẫn trong phế liệu mà nhà máy thu mua trong thời gian qua.

Trong quá trình phân loại phế liệu để xử lý, các công nhân của nhà máy đã phát hiện số vũ khí trên và lưu giữ đợi ngày bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngay trong ngày, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao toàn bộ số đầu đạn, thuốc nổ, bom mìn trên cho trung đoàn Minh Đạm để có phương án xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.