Bão Chim Ưng vào đông bắc biển Đông

29/06/2012 03:00 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều 28.6, tâm bão Chim Ưng cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía bắc đông bắc, cường độ vẫn mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ). Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 20-25 km, đi vào khu vực phía đông bắc biển Đông và còn có khả năng mạnh thêm.

 đường đi của bão Chim Ưng
Bản đồ dự báo đường đi của bão Chim Ưng - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Dự báo chiều 29.6, bão mạnh lên cấp 9, tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 390 km về phía đông đông nam. Sau đó, bão giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, tiến về khu vực ven biển Ma Cao (Trung Quốc). Khu vực phía đông bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8; vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ngày 28.6, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ ngành liên quan tổ chức thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Quang Duẩn - Mai Vọng

>> Hôm nay bão vào biển Đông
>> Cảnh báo lũ quét và ngập úng tại miền Bắc
>> Cảnh báo lũ trên các sông bắc Trung bộ
>> Bão lũ sẽ đến sớm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.